Myanmar khai trương sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên

Sàn giao dịch chứng khoán Yangon (YSE) được cho là sẽ tạo thuận lợi hơn cho các công ty của Myanmar huy động vốn, đồng thời kích thích nền kinh tế còn non trẻ của quốc gia Đông Nam Á phát triển.
Myanmar khai trương sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán Myanmar. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Theo Kyodo, ngày 9/12, sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của Myanmar, được thành lập với hỗ trợ của Nhật Bản, đã chính thức khai trương với danh sách niêm yết gồm 6 công ty trong nước.

Sàn giao dịch chứng khoán Yangon (YSE) được cho là sẽ tạo thuận lợi hơn cho các công ty của Myanmar huy động vốn, đồng thời kích thích nền kinh tế còn non trẻ của quốc gia Đông Nam Á phát triển.

Hiện Sàn giao dịch này đang hoạt động dưới sự điều hành của liên doanh gồm Viện nghiên cứu Daiwa, Tập đoàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản - nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán Tokyo - và Ngân hàng Kinh tế Myanmar.

Trong bài phát biểu khai trương YSE, Bộ trưởng Tài chính Myanmar Win Shein cho rằng YSE sẽ góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế hiệu quả bằng cách hỗ trợ thị trường vốn cần thiết cho nền kinh tế nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục