Myanmar-Thụy Sĩ đối thoại kinh tế đầu tiên

Myanmar-Thụy Sĩ tổ chức đối thoại kinh tế đầu tiên

Myanmar và Thụy Sĩ đã tổ chức vòng đối thoại kinh tế đầu tiên, theo đó Thụy Sĩ cam kết hỗ trợ Myanmar phát triển kinh tế bền vững.

Báo Ánh sáng mới của Myanmar ngày 20/11 đưa tin nước này và Thụy Sĩ đã tổ chức vòng đối thoại kinh tế đầu tiên ở thủ đô Nay Pyi Taw, theo đó Thụy Sĩ cam kết hỗ trợ Myanmar phát triển kinh tế bền vững.

Phái đoàn Myanmar tham gia đối thoại do Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Kế hoạch quốc gia, Kan Zaw đứng đầu. Phái đoàn Thụy Sĩ do Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề kinh tế Marie Gabrielle Ineichen Fleisch dẫn đầu.

Bộ trưởng Kan Zaw cho biết cuộc đối thoại nhằm xác định các khu vực tiềm năng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong khuôn khổ bản ghi nhớ về các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, lao động và thương mại ký giữa hai nước.

Hai bên cũng thảo luận về vấn đề cấp phép lao động, lưu thông hàng hóa, khuôn khổ đầu tư và thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở hạ tầng, du lịch, ngân hàng, phát triển kinh tế bền vững...

Vòng đối thoại kinh tế diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc họp đầu tiên của Nhóm chuyên trách Liên minh châu Âu-Myanmar tại Nay Pyi Taw, theo đó hai bên cam kết xây dựng đối tác kinh tế vững mạnh và thúc đẩy quá trình cải cách ở Myanmar.

Trước đó, hồi tháng 12/2012, nhân dịp Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter thăm Myanmar, Thụy Sĩ đã mở Đại sứ quán ở Yangon.

Khi đó, Thụy Sĩ đã cam kết viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Myanmar, sau đó tăng lên 20 triệu USD vào năm tiếp theo và từ cuối năm 2013 đến 2016 sẽ tăng lên 35 triệu USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục