Mỹ-Australia tổ chức Hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng

Mỹ và Australia ngày 8/11 tổ chức Hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng giao-quốc phòng (AUSMIN) tại thành phố Melbourne, Australia.
Ngày 8/11, Hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao-quốc phòng giữa Mỹ và Australia (AUSMIN) đã diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia.

Tham dự AUSMIN lần này có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gate cùng những người đồng cấp nước chủ nhà là ông Kevin Rudd và ông Stephen Smith.

Trong cuộc hội đàm, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết đối với cuộc chiến tại Afghanistan, thừa nhận tầm quan trọng chiến lược của Pakistan, bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân Iran và tình trạng "tắc nghẽn" trên khoảng không vũ trụ.

Hai bên cũng cam kết xây dựng quan hệ mạnh mẽ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd cho biết Canberra và Washington đã ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực do thám khoảng không vũ trụ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gate, đầu năm 2011, Mỹ và Australia có thể bắt đầu các cuộc thảo luận về khả năng lắp đặt thêm các thiết bị rađa dưới mặt đất tại Australia, giúp tăng cường hiệu quả hệ thống giám sát không gian của Mỹ.

Ông Robert Gate cũng cho biết mặc dù Canberra và Washington chưa đưa ra quyết định cụ thể nào song lựa chọn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương có thể gồm việc tái bố trí các thiết bị cứu trợ thảm họa tại Australia, tăng cường huấn luyện cũng như các chuyến thăm của tàu chiến Mỹ tới Australia.

Một số nhà quan sát chính trị nhận định rằng nội dung AUSMIN lần này nhằm chính thức hóa việc tăng cường quan hệ quân sự, quốc phòng giữa Mỹ và Australia, đồng thời thể hiện mong muốn mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã rời Melbourne, kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Australia.

Australia là điểm dừng chân cuối cùng của bà Hillary Clinton trong chuyến công du 10 ngày tới các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Papua New Guinea và New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục