Mỹ-Hàn thảo luận về tình hình nhân quyền Triều Tiên

Phái viên nhân quyền Mỹ về Triều Tiên đã gặp các quan chức cấp cao Hàn Quốc để thảo luận về tình hình nhân đạo ở Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, ngày 11/6, Phái viên nhân quyền Mỹ về Triều Tiên Robert King đã gặp các quan chức cấp cao Hàn Quốc để thảo luận về tình hình nhân đạo ở Triều Tiên và vụ các nhà hoạt động Hàn Quốc bị bắt giữ ở Trung Quốc.

Tin cho biết Phái viên Robert King, đến Seoul từ 9/6 trong chuyến thăm kéo dài một tuần, đã gặp Đại sứ phụ trách vấn đề nhân đạo Bắc Triều Tiên Kim Soo Kwon và ông Lim Sung Nam, trưởng đoàn đàm phán sáu bên về chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được dẫn lời nói ông Robert King và các quan chức Hàn Quốc đã "trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề hiện nay liên quan nhân quyền ở Triều Tiên."

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận vấn đề nhạy cảm xung quanh vụ bốn nhà hoạt động Hàn Quốc bị bắt ở Trung Quốc từ cuối tháng Ba vì bị cho là giúp những người đào tẩu Triều Tiên.

Lý do của những vụ bắt giữ này vẫn chưa được biết, song theo một nhóm nhân quyền ở Seoul, bốn người này bị cáo buộc "gây nguy hại" cho an ninh quốc gia Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục