Mỹ-Triều hội đàm không chính thức bên lề NEACD

Ngày 28/9, Phó Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc gặp không chính thức dài 30 phút bên lề diễn đàn NEACD.
Ngày 28/9, Phó Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc gặp không chính thức bên lề diễn đàn Đối thoại hợp tác khu vực Đông Bắc Á (NEACD) được tổ chức ở thành phố Đại Liên của Trung Quốc.

Dẫn nguồn tin của hàng thông tấn Yonhap, Phó Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc gặp kéo dài 30 phút với người đồng cấp Mỹ Clifford Hart vào tối ngày 27/9.

Tham dự cuộc gặp còn có Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Song-ryol. Thông tin chi tiết về cuộc gặp trên vẫn chưa được tiết lộ.

NEACD là diễn đàn quốc tế do Viện Nghiên cứu xung đột và hợp tác toàn cầu thuộc Đại học California (Mỹ) tổ chức thường niên ở các quốc gia, trong đó các nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đều cử đại biểu tham dự.

Đây cũng là cơ hội để Triều Tiên có thể có các cuộc gặp không chính thức với đại diện các nước tham gia cơ chế đàm phán sáu bên.

Trước thềm NEACD, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc Cho Tai-young khẳng định với báo chí rằng Phó trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Lee Do-hoon không có kế hoạch gặp gỡ người đồng cấp Triều Tiên tại Đại Liên.

Cơ chế đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã bị ngưng trệ từ cuối năm 2008 khi đoàn đại biểu Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố tẩy chay đàm phán.

Các nỗ lực ngoại giao của các bên liên quan cũng bị dừng lại kể từ tháng Tư vừa qua sau khi Triều Tiên bất ngờ phóng thử tên lửa tầm xa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục