Mỹ-Trung sẽ tiếp tục vòng đối thoại nhân quyền

Sau 2 ngày họp tại Washington, hai nước thỏa thuận sẽ tiến hành vòng đối thoại về nhân quyền tiếp theo ở Bắc Kinh vào năm sau.
Sau hai ngày họp tại Washington, ngày 14/5, Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc cuộc đối thoại chính thức về nhân quyền với thỏa thuận sẽ tiến hành vòng đối thoại tiếp theo vào năm sau tại Bắc Kinh.

Theo Tân hoa xã, trong hai ngày họp, hai bên đã thông báo cho nhau những tiến triển trong vấn đề nhân quyền, đồng thời trao đổi sâu rộng về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, như hợp tác về nhân quyền tại Liên hợp quốc, quyền tự do ngôn luận, quyền lao động và chống phân biệt chủng tộc.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều cho biết cuộc đối thoại diễn ra thẳng thắn, cởi mở và xây dựng.

Phát biểu với báo giới, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Michael Posner cho biết hai ngày họp vừa qua là cơ hội để hai bên đặt nền tảng cho những cuộc đối thoại tiếp theo.

Hai bên sẽ sớm tiến hành các cuộc đối thoại pháp lý để chuẩn bị cho vòng đối thoại sắp tới và ông sẽ tham dự hội nghị cấp cao kinh tế và an ninh tại Bắc Kinh trong tháng này.

Đây là cuộc đối thoại về nhân quyền đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền.

Đối thoại về nhân quyền giữa Mỹ và Trung Quốc bị gián đoạn từ tháng 5/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục