Năm 2012, cả nước không ghi nhận trường hợp mắc tả, dịch hạch; tỷ lệ mắccúm A(H5N1) ở mức thấp (0,004/100.000 dân); số trường hợp tử vong do mắc bệnhtay chân miệng giảm 73,5%; số người mắc bệnh rubella giảm 99,7%; số người mắcbệnh não mô cầu giảm 49,4%... so với năm 2011.
Đặc biệt, số người mắc bệnh sốt xuất huyết giảm 15%, tử vong giảm 24,6%.Tỷ lệ mắc các bệnh có vắcxin dự phòng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng vàcác bệnh truyền nhiễm gây dịch khác giảm dần hàng năm; duy trì thanh toán bệnhbại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cho trẻ em đạt trên90%.
Ngành y tế đã thiết lập được hệ thống giám sát trọng điểm tay chân miệng,tả, cúm tại các tỉnh có nguy cơ cao; triển khai thử nghiệm phần mềm giám sátbệnh truyền nhiễm tại 7 tỉnh, thành phố.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Văn Bình cho biết: Hiện nay, dịch bệnhtruyền nhiễm đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới và ở nướcta. Một số bệnh truyền nhiễm lưu hành như sốt xuất huyết, cúm, bệnh dại, taychân miệng là nguyên nhân gây ra số người mắc và tử vong cao, nguy cơ xảy radịch lớn ở một số địa phương.
Trong khi đó, một số địa phương chưa có sự chỉ đạo quyết liệt của chínhquyền các cấp và còn giao phó chủ yếu cho ngành y tế; hệ thống giám sát cònnhiều bất cập như thiếu cán bộ, chính sách thu hút các nguồn lực và đãi ngộ đốivới cán bộ y tế dự phòng còn hạn chế; công tác truyền thông giáo dục sức khoẻchưa mạnh; đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương cònthiếu và muộn; đầu tư cho dự phòng phát hiện sớm các bệnh dịch chưa được quantâm thích đáng.
Năm 2013, ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh chủ động, pháthiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên, phân tích, dự báo xu hướng phát triểncủa dịch bệnh ở từng địa phương; duy trì giám sát trọng điểm một số bệnh truyềnnhiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo, giám sát dịch bệnh,triển khai phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm trên phạm vi toàn quốc; đảm bảotiêm vắcxin phòng bệnh cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 90%.
Đồng thời, ngành y tế chú trọng các biện pháp giảm tử vong như tăng cườngnăng lực cho bệnh viện các tuyến, phân tuyến điều trị; tập trung cho 5 đơn vịhuấn luyện và điều trị tại 5 bệnh viện đã được phân công; cập nhật, tập huấnphác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chốngkhác thuốc.
Ngoài ra, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phổ biếnkiến thức về các biện pháp phòng bệnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nângcao sức khoẻ nhân dân, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, y tế trườnghọc nhằm góp phần tích cực nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh./.