Năm 2015, kinh tế Anh được dự báo tiếp tục tăng trưởng

Theo Thời báo Tài chính (Anh), sau một năm tăng trưởng khá vững chắc, kinh tế Anh năm 2015 được dự báo tiếp tục mức tăng trưởng tương tự năm ngoái.

Kết quả thăm dò thường niên ý kiến các nhà kinh tế của tờ Thời báo Tài chính của Anh ngày 1/1 cho rằng Vương quốc Anh sẽ đối mặt với tình trạng vay mượn công nhiều hơn, giảm nợ chậm hơn và thuế cao hơn sau cuộc tổng tuyển cử tháng Năm tới, bất kể đảng nào lên cầm quyền, mặc dù nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi vững chắc.

Hầu hết các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò tin rằng giá dầu giảm cùng thu nhập gia tăng sẽ tiếp tục bù đắp những tổn thất của thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, đa số nghĩ rằng chính phủ sắp tới sẽ không tuân thủ chặt chẽ kế hoạch cắt giảm mạnh chi tiêu công để giảm thâm hụt ngân sách.

Sau một năm tăng trưởng khá vững chắc, nền kinh tế Anh năm 2015 được dự báo tiếp tục mức tăng trưởng tương tự năm ngoái.

Bà Kate Barker, cựu thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Anh (BoE), nhận định giá dầu giảm sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế tin rằng nếu Anh không có được một chính phủ đa số hay một chính phủ liên minh mạnh sau cuộc bầu cử tháng Năm tới sẽ thì đà phục hồi nền kinh tế nước này sẽ bị suy yếu.

Theo nhà kinh tế Howard Davies, một chính phủ liên minh yếu sẽ dẫn tới việc nhiều dự án lớn có thể bị đình trệ và đặt ra nghi ngờ của thị trường về khả năng của chính phủ trong việc thực hiện các quyết định quan trọng.

Bên cạnh đó, đa số nhà kinh tế tham gia thăm dò cũng bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ hạ dự báo tăng trưởng nếu chính phủ sắp tới tìm cách tiến hành trưng cầu ý dân về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh.

Bất luận kết quả cuộc tổng tuyển cử như thế nào, hầu hết các nhà kinh tế tin rằng chính phủ mới chưa chắc đã đi theo kế hoạch khắc khổ hiện tại của Bộ trưởng Tài chính George Osborne mà thay vào đó sẽ vay mượn và đánh thuế nhiều hơn vào cuối Quốc hội khóa tiếp theo.

Ngoài ra, các nhà kinh tế cũng dự đoán BoE sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất hiện ở mức thấp kỷ lục (0,5%) đến ít nhất là tháng 11/2015, mặc dù theo họ lãi suất nên được tăng trước mùa Hè trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang phục hồi ấn tượng với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và tỷ lệ thất nghiệp giảm hơn dự kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục