Nền kinh tế Anh sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm nay

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne khẳng định nền kinh tế Xứ sở Sương mù đang đi đúng hướng và sẽ đạt tăng trưởng 3% trong năm nay.
Nền kinh tế Anh sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm nay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.tdamarketnews.com)

Trình bày báo cáo trước Hạ viện Anh ngày 3/12, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne khẳng định nền kinh tế Xứ sở Sương mù đang đi đúng hướng và sẽ đạt tăng trưởng 3% trong năm nay.

Bộ trưởng Osborne cho rằng bất chấp khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, Anh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Ngoài ra, theo dự báo của Văn phòng độc lập chuyên trách về ngân sách (ORB), nước này sẽ có thể đạt tăng trưởng 3% năm nay và 2,4% trong năm 2015.

Theo báo cáo nói trên, trong năm 2014, Anh tạo thêm được 500.000 việc làm mới, trong đó có 85% là việc làm toàn thời gian. Tỷ lệ thất nghiệp giảm và dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống còn 5,4% trong năm 2015. Tỷ lệ lạm phát năm nay và năm tới ước tính lần lượt chỉ ở mức 1,5% và 1,2%.

Về tình hình nợ công, Bộ trưởng Osborne cho biết thâm hụt của Anh đã giảm một nửa kể từ năm 2010. Lượng tiền vay giảm từ 97,5 tỷ bảng trong tài khóa 2013-2014 xuống 91,3 tỷ bảng trong tài khóa 2014-2015.

Cũng theo ông, mục tiêu của chính phủ nước này là giảm thâm hụt trong 3 năm 2015-2017 từ 75,9 tỷ bảng xuống còn 14,5 tỷ bảng, trước khi đạt thặng dư 4 tỷ bảng trong năm 2018 và thặng dư 23 tỷ bảng trong tài khóa 2019-2020.

Tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh dự kiến tăng từ 80,4% năm nay lên 81,1% trong năm tới trước khi giảm qua mỗi năm và xuống còn 72,8% trong tài khóa 2019-2020.

Cũng trong báo cáo mùa Thu, Bộ trưởng Tài chính Anh còn đề cập kế hoạch chi tiêu của chính phủ liên quan phúc lợi, y tế, giáo dục, giao thông... Đáng chú ý, chi phí phúc lợi sẽ giảm tới 1 tỷ bảng so với dự báo hồi tháng Ba, trong đó người nhập cư vào Anh sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu như không có việc làm sau 6 tuần.

Về y tế, chính phủ sẽ bổ sung 2 tỷ bảng mỗi năm từ nay đến năm 2020 cho Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS). Về giáo dục, cử nhân đại học ở Anh sẽ có thể tiếp cận khoản vay 10.000 bảng để học cao học.

Về cơ sở hạ tầng, chính phủ sẽ dành 1,5 tỷ bảng vào các dự án đường bộ ở Anh, cũng như chi 2 tỷ bảng cải tạo và xây mới hệ thống đê chắn lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục