Tỷ lệ lạm phát của Anh tăng trở lại trong tháng Mười

Sau khi giảm xuống 1,2% trong tháng Chín - mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, tỷ lệ lạm phát ở Anh trong tháng Mười đã tăng trở lại.
Tỷ lệ lạm phát của Anh tăng trở lại trong tháng Mười ảnh 1Tháp Shard ở London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 18/11 cho biết sau khi giảm xuống 1,2% trong tháng Chín - mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, tỷ lệ lạm phát ở nước này trong tháng Mười đã tăng trở lại, lên mức 1,3% so với cách đây một năm.

Theo ONS, nguyên nhân chính khiến tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh tăng trở lại là do chi phí đi lại giảm ít hơn so với thời điểm cách đây một năm.

Trong khi đó, giá các mặt hàng giải trí và văn hóa tăng đáng kể, đặc biệt là trò chơi điện tử và đồ chơi trẻ em.

Tuy nhiên, giá lương thực, thực phẩm và đồ uống không cồn trong tháng Mười giảm tới 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp các mặt hàng này không tăng giá - giai đoạn kéo dài nhất kể từ năm 2000.

Ngoài ra, giá đồ nội thất và đồ dùng gia đình cũng giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù tăng trong tháng Mười nhưng tỷ lệ lạm phát vẫn thấp hơn so với mức dự báo 1,4% mà Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã đưa ra trước đó.

Hồi tuần trước BoE và phần lớn các nhà phân tích dự báo tỷ lệ lạm phát ở đảo quốc Sương mù sẽ giảm trong những tháng tới đây chủ yếu do giá dầu mỏ toàn cầu xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, trong khi giá nhiều mặt hàng cũng giảm khoảng 10% so với cách đây một năm và đồng bảng Anh tăng giá đã giúp giảm chi phí nhập khẩu hàng hóa.

Ông David Kern, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Liên đoàn các Phòng Thương mại Anh (BCC), nhận định giá dầu mỏ giảm sẽ có tác động mạnh đến tỷ lệ lạm phát trong những tháng tới đây.

Theo ông Kern, tỷ lệ lạm phát có thể xoay quanh mức 1% cho đến cuối năm 2015, trước khi tăng lên 2% trong năm 2016.

Dù tỷ lệ lạm phát tăng trở lại nhưng nhiều chuyên gia kinh tế nhận định BoE sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% vốn được duy trì từ hồi tháng 3/2009. Hiện tỷ lệ lạm phát vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà BoE đặt ra trước đó.

Theo ông Rob Wood, Trưởng nhóm chuyên gia về nền kinh tế Anh thuộc Ngân hàng Berenberg, cho dù "bóng mây" che phủ triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này đã tan song BoE sẽ chưa quyết định tăng lãi suất cơ bản trong vòng 6 tháng tới do tỷ lệ lạm phát còn ở mức thấp trong khi mức tăng tiền lương trung bình của người lao động vẫn còn chậm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục