Thông báo trên kênh truyền hình của Vatican, Tòa thánh cho biết Giáo hoàng Francis đã qua đời vào lúc 7h35 sáng 21/4 (12h35 giờ Hà Nội), hưởng thọ 88 tuổi.
Sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng tại Kazan, LB Nga.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đồng thời là Chủ tịch G20, cho biết khu vực Nam Bán cầu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như nghèo đói, bất bình đẳng và các thách thức về môi trường.
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết các doanh nghiệp nước này, với sự hỗ trợ của Chính phủ, sẽ đầu tư khoảng 2.000 tỷ yen (13,3 tỷ USD) cho các nước Nam Bán cầu.
Các phái đoàn đàm phán về thỏa thuận nhằm lập quỹ dành riêng cho hỗ trợ các nước dễ chịu tác động ứng phó và khắc phục tổn thất, thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đã không đạt được kết quả.
Nhiều năm nay, Nhật Bản và Đức đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an, cùng với Brazil và Ấn Độ gây sức ép để có ghế thường trực trong một trong số thể chế lớn mạnh nhất thế giới này.
Việc Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch G20 từ Indonesia có ý nghĩa quan trọng, khiến Ấn Độ trở thành trung tâm của bộ ba (Indonesia, Ấn Độ và Brazil) ở khu vực Nam bán cầu tham gia chủ trì G20.
Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các quốc gia ở Nam bán cầu trong hai ngày 12 và 13/1 để chia sẻ những mối quan tâm, lợi ích và quan điểm chung liên quan đến các thách thức toàn cầu.
Nhà khoa học Tom Mortlock cho rằng sóng lớn cùng nước biển dâng đang đẩy các quốc đảo Thái Bình Dương nằm ở vị trí thấp, trong đó có Tuvalu và Kiribati, rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa.
Các nhà khoa học New Zealand vừa ghi nhận một cơn sóng "quái vật" được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở Nam bán cầu với độ cao lên tới 23,8m, tương đương một tòa nhà 8 tầng.
Hiện có ít nhất 5.250 tỷ mảnh nhựa (khoảng 268.940 tấn) đang trôi nổi trên các đại dương, song con số thực tế còn lớn hơn nếu tính cả các mảnh nhựa dạt vào bờ biển và bị các sinh vật biển nuốt.