Nam công nhân tử vong do ống cống ximăng rơi trúng khi đang làm đường

Khi cần cẩu máy cuốc vừa kéo ống cống lên cao thì bất ngờ dây dù đứt làm ống cống rơi thẳng từ trên xuống, đè lên người anh Lê Trí Phương khiến nam công nhân này tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Sáng 10/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ việc một nam công nhân tử vong do bị ống cống rơi từ trên cao đè khi đang thi công làm đường.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Trí Phương (41 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), công nhân Công ty đầu tư xây dựng Minh Đức (địa chỉ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước).

[Quảng Ninh: Tai nạn lao động khiến một công nhân mỏ than tử vong]

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 9/1, anh Đàm Văn Thắng (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), công nhân Công ty Minh Đức được phân công lái xe máy cuốc để thi công công trình đặt cống ximăng thoát nước tại đường số 8, thuộc khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

Trong khi anh Lê Trí Phương và các công nhân đang điều chỉnh, lắp đặt ống cống tại đường mương đào sẵn thì anh Thắng sử dụng dây dù buộc vòng qua ống cống ximăng để đưa xuống mương.

Tuy nhiên, khi cần cẩu máy cuốc vừa kéo ống cống lên cao thì bất ngờ dây dù đứt làm ống cống rơi thẳng từ trên xuống, đè lên người anh Lê Trí Phương khiến nam công nhân này tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục