Quảng Ninh: Tai nạn lao động khiến một công nhân mỏ than tử vong

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tâm đã tử vong.
Quảng Ninh: Tai nạn lao động khiến một công nhân mỏ than tử vong ảnh 1Công nhân khai thác than hầm lò của Công ty than Khe Chàm-TKV. (Ảnh tư liệu: Trọng Đạt/TTXVN)

Vào khoảng 3 giờ 55 phút ngày 8/1, tại hầm lò của Công ty Than Khe Chàm-TKV (ở phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Cụ thể, vào ca 3 ngày 7/1, công nhân Vũ Ngọc Tâm (sinh năm 1980, thợ khai thác bậc 4/5) được phân công nhiệm vụ chống lò tại vỉa than 14.4, ở độ sâu 170-175m của mỏ than Khe Chàm III.

Trong quá trình thi công, anh Tâm đã bị đá rơi vào người.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tâm đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục