Nam Phi chính thức được mời gia nhập nhóm BRIC

Nam Phi đã nhận được lời mời chính thức gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất (BRIC).
Ngày 24/12, Nam Phi đã nhận được lời mời chính thức gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất (BRIC), gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới tại Pretoria, Ngoại trưởng Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane cho biết Trung Quốc, với vai trò Chủ tịch luân phiên BRIC, dựa trên thỏa thuận giữa các thành viên nhóm này đã mời Nam Phi làm thành viên đầy đủ của nhóm có tên gọi trong tương lai là BRICS.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng nước này Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mashabane đã trao đổi về lời mời trên trong cuộc điện đàm ngày 23/12.

Ông Dương Khiết Trì cho biết Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gửi thư mời Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba của nhóm dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2011.

Bà Mashabane đánh giá lời mời gia nhập nhóm BRIC là "món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất" dành cho Nam Phi. Bà cho biết: "Chúng tôi sẽ là cánh cửa rộng mở với các nước BRIC. Chúng tôi không chỉ đại diện cho Nam Phi mà còn đại diện cho toàn châu Phi."

Theo giới phân tích, Nam Phi sẽ được hưởng lợi từ các thỏa thuận ưu đãi và hợp tác kinh tế trong tương lai với các thành viên BRIC - nhóm mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sẽ đóng góp 61% cho sự tăng trưởng toàn cầu vào năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục