Nạn nhân của mìn sát thương giảm mạnh vào 2009

Theo báo cáo của Phong trào Quốc tế Chống mìn (ICBL), số lượng nạn nhận của mìn sát thương trên thế giới trong năm 2009 đã giảm mạnh.
Theo báo cáo công bố ngày 24/11 của Phong trào Quốc tế Chống mìn (ICBL) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, số lượng nạn nhận của mìn sát thương trên thế giới trong năm 2009 đã giảm mạnh.

Trong năm qua, trên thế giới có tổng cộng 3.956 nạn nhân của mìn, tức giảm 28% so với năm trước đó. Và hiện nay, chỉ còn duy nhất Myanmar là còn sử dụng mìn sát thương.

Tại buổi công bố Báo cáo hàng năm của ICBL về mìn, Ông Mark Hiznay thuộc Phong trào Quốc tế Chống mìn cho rằng, chưa bao giờ hiệp ước Ottawa về cấm sử dụng mìn lại được các quốc gia trên thế giới tôn trọng như vậy trong năm qua.

Nga đã được loại khỏi danh sách các quốc gia sử dụng mìn, theo đó, chỉ còn duy nhất Myanmar là nước sử dụng công cụ chiến tranh giết người này.

Tuy nhiên, hiện tại, các nhóm phiến quân ở sáu quốc gia là Afghanistan, Colombia, Ấn Độ, Pakistan, Yemen, Myanma, vẫn còn sử dụng mìn.

Ngoài ra, trên thế giới vẫn còn 3 quốc gia sản xuất mìn sát thương là Ấn Độ, Pakistan và Myanmar. Năm 2009 cũng là năm có nhiều bãi mìn được rà phá nhất, tính tổng cộng khoảng 198km2, theo đó, có 255.000 mìn sát thương được dỡ bỏ và 37.000 mìn chống tăng được vô hiệu hóa./.

Đức Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục