Hội khỏe Phù Đổng năm nay có 8.919 vận động viên của 63 tỉnh, thành phố của cả nước tham dự, trong đó đông nhất là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 663 vận động viên.
Theo chuyên gia Liên hợp quốc, đầu tư 1 USD cho chăm sóc sức khỏe bà mẹ có thể đem lại 8 USD lợi ích kinh tế; đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình thì lợi ích kinh tế còn cao hơn, là 10 USD.
Theo chuyên gia, việc tắm nước lạnh có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, nâng cao sức khỏe tinh thần, hạn chế căng thẳng, giảm đau khớp và còn rất nhiều lợi ích “kỳ diệu” khác.
3.000 người dân Pháp đã tham gia ngày hội xe đạp với chủ đề "Hội tụ vùng Paris 2023" nhằm tôn vinh văn hóa đi xe đạp, góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Tập thể dục mỗi ngày là biện pháp hiệu quả giúp chúng ta rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp lấy lại tinh thần và năng lượng tích cực.
Nhân Ngày Xe đạp thế giới 3/6, Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên khuyến khích việc đạp xe để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, kích thích phát triển xã hội.
Người nhiễm COVID-19 ngoài chăm sóc, dinh dưỡng hợp lý, cần tập luyện tăng cường chức năng hô hấp và vận động hàng ngày với tinh thần lạc quan để cải thiện sức khỏe.
Tập thể dục, thể thao thường xuyên là biện pháp hiệu quả để tăng cường cơ tim và phổi, giúp cải thiện lượng oxy trong máu... giúp giảm thiểu nguy cơ khi bị mắc COVID-19.
Liên hợp quốc chọn ngày 3/6 hàng năm làm Ngày Xe đạp thế giới nhằm khuyến khích việc đạp xe để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, kích thích phát triển xã hội.
Chương trình nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang ngày càng phải đối mặt với những thách thức như già hoá dân số và gánh nặng bệnh mãn tính trong dân số cũng như đối với người lao động.
Năm 2019, số người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2019 dự kiến đạt khoảng 7 triệu người, nhiều hơn so với 6 triệu người tham gia vào năm 2018.