Nâng cấp tuyến đường vào khu khảo cổ Thần Sa

Thái Nguyên triển khai dự án nâng cấp tuyến đường du lịch Cúc Đường–Khu khảo cổ Thần Sa với tổng trị giá đầu tư hơn 10 tỷ đồng.
Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án nâng cấp tuyến đường du lịch Cúc Đường-Khu khảo cổ Thần Sa (huyện Võ Nhai) với tổng trị giá đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Đây là dự án hạ tầng du lịch đầu tiên được triển khai tại khu vực này nhằm đưa Khu khảo cổ Thần Sa – di chỉ khảo cổ học đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia cùng các danh thắng lân cận như mái đá Ngườm, hang Piêng Tung... trở thành điểm du lịch mới, hấp dẫn tại tỉnh Thái Nguyên.

Công trình đường du lịch Cúc Đường–Khu khảo cổ Thần Sa có chiều dài gần 9km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa.

Toàn bộ công trình do liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư-xây dựng Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Thắng thi công.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III/2010.

Được biết, ngoài việc đầu tư nâng cấp hạ tầng các khu, điểm du lịch, tỉnh Thái Nguyên đang xúc tiến triển khai dự án mở hầm đường bộ Tam Đảo (Vĩnh Phúc) với khu du lịch Hồ Núi Cốc, xây dựng tuyến giao thông liên hoàn giữa ATK Định Hóa và các điểm di tích ATK lân cận.../.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục