Nâng chất lượng, hiệu quả đầu tư Việt-Lào

Tại buổi tiếp ông Singlavong Khoutphaythoune, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào chiều 11/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác, nâng chất lượng, hiệu quả đầu tư Việt-Lào

Tại buổi tiếp ông Singlavong Khoutphaythoune, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào chiều 11/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác, nâng chất lượng, hiệu quả đầu tư Việt-Lào
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả làm việc giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt-Lào.
 
Bộ trưởng Singlavong Khoutphaythoune cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước đã ký kết biên bản hợp tác năm 2009, trao đổi kinh nghiệm về đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thảo luận về xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại Lào.
 
Ông khẳng định, kết quả hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ trong những năm qua đã thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, giúp doanh nghiệp hai nước hợp tác xây dựng các nhà máy thủy điện, khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.
 
Bộ trưởng Singlavong Khoutphaythoune bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 7 (2011-2015), đào tạo cán bộ và cử chuyên gia sang Lào trao đổi về đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2008 bên cạnh những thuận lợi, hai nước phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của suy thoái kinh tế thế giới nhưng hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp: Kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh, đầu tư của Việt Nam vào Lào được triển khai có hiệu quả, nhờ có sự đóng góp tích cực của hai bộ.
 
Trên cơ sở đã đạt được, Thủ tướng mong muốn hai bộ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác năm 2009, nhất là lựa chọn và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư có hiệu quả tại Lào, kiểm soát nguồn vốn các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục