Hiện nay, chỉ số PCI của Kiên Giang đứng thứ hạng thấp, chưa được như kỳ vọng, nhất là các chỉ số con như đào tạo lao động, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Theo ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, quan điểm của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc.
Tình trạng giảm thứ hạng PCI được một số sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng đưa ra nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân không được nhắc tới là sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư về một số chính sách của tỉnh.
17 năm qua chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của nhiều địa phương như Bắc Giang - tăng 44 bậc về xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hà Tĩnh, Hải Phòng...
Quảng Ninh đã có năm thứ 6 liên tiếp đứng đầu Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Bắc Giang lần đầu tiên vươn lên vi trị á quân.
Long An tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu đưa Long An trở lại nhóm “tốt” và “rất tốt” trong Bảng xếp hạng chỉ số PCI.
Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2021, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng PCI với số điểm đánh giá 73,02, giảm gần 3 điểm so với năm 2020.
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội của TP.HCM năm 2022 đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 6-6,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh đạt 63,44 điểm, giảm 1,45 điểm, nhưng tăng 5 bậc so với năm 2019, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, tỉnh ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở hình thành các khu công-nông nghiệp-dịch vụ ở những địa phương có điều kiện.
Tuyên Quang phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tăng từ 2-4 bậc so với năm 2019.
Năm 2019, Vĩnh Phúc đứng thứ 17/63 tỉnh, thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tụt 4 bậc PCI so với năm 2018, không đạt mục tiêu đề ra và là năm có kết quả thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.
Để chuẩn bị cho một cuộc bứt phá của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với vai trò đầu tàu, những năm qua, Đà Nẵng đã nỗ lực cải thiện hình ảnh và vị thế để đáp ứng yêu cầu chung của khu vực.
Tỉnh Lai Châu hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh khoảng 30.000 tỷ đồng; hằng năm nộp ngân sách nhà nước trên 1.200 tỷ đồng, chiếm gần 55% thu ngân sách toàn tỉnh
Đến tháng 6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng 5G tại Quảng Ninh, ưu tiên các khu du lịch đông người; đồng thời hỗ trợ tỉnh trong chiến lược chuyển đổi số.
Thông qua việc hợp tác cùng Nông trường Sông Hậu, Vinamilk đã quy hoạch “Tổ hợp các trang trại bò sữa công nghệ cao” với tổng quy mô lên đến 22.000 con trên diện tích 6.000ha.
Thủ tướng yêu cầu Gia Lai phấn đấu trở thành một chính quyền đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và chia sẻ mọi thành công, thất của doanh nghiệp.
Năm 2014, điểm trung vị của chỉ số PCI đã tăng từ 57,81% của năm 2013 lên 58,58 điểm, điều này cho thấy sự thay đổi tích cực về chất lượng điều hành của các tỉnh, thành phố trong cả nước.