Tổng Thư ký NATO vận động các nước thành viên thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng, nâng cao khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa để đối phó thách thức an ninh toàn cầu.
EU đã công bố quy định mới về đầu tư quốc phòng - một bước đi chiến lược nhằm giúp EU cũng như các quốc gia thành viên phát triển, mở rộng quy mô và hiện đại hóa các năng lực quốc phòng cốt lõi.
Iran cho biết các thiết bị bay không người lái này có phạm vi hoạt động hơn 2.000km, có khả năng bay tự động, năng lực tấn công cao, có thể xuyên qua các lớp phòng thủ với tiết diện radar thấp.
Báo cáo Viện Nghiên cứu an ninh quốc tế (IISS) chỉ ra kho vũ khí của châu Âu bị suy giảm nghiêm trọng do các quyết định chính trị sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và nhiều thập kỷ sau đó.
Quan chức Thụy Sĩ cho rằng nước này cần đẩy mạnh hợp tác với các đối tác ở châu Âu, cụ thể trong việc trao đổi kinh nghiệm giữa Thụy Sĩ với NATO cũng như với các nước ở châu Âu có vai trò quan trọng.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã chủ trì cuộc họp các chỉ huy hàng đầu để thảo luận việc tăng cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, cải thiện chống máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, các đồng minh NATO đã có những viện trợ quân sự quan trọng cho chính quyền Ukraine.
Báo cáo năm 2020 của Nghị viện châu Âu đã chỉ ra EU có thể gặp khó khăn trong triển khai các chiến lược phòng thủ do thiếu nguồn cung một số thiết bị quan trọng như máy bay trinh sát, tên lửa...
Tổng thống Zelensky đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Pháp về "khả năng tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine, cũng như các sáng kiến để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại."
Cuộc tập trận phòng thủ Hoguk là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt cuộc diễn tập quân sự của Hàn Quốc trong những tuần qua, bao gồm các hoạt động diễn tập chung với Mỹ và Nhật Bản.
Ngày 25/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua chương trình làm việc thường niên thứ hai của Quỹ Quốc phòng châu Âu (EDF) với nguồn kinh phí là 924 triệu euro.
Bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19, các nước trên thế giới đã tăng cường củng cố năng lực quốc phòng, trong đó chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng 0,7% trong năm 2021.
Trong cuộc thảo luận, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tiếp tục nỗ lực kiểm soát ổn định tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên.
Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố, Hàn Quốc đang tìm cách xây dựng lực lượng vũ trang thông minh và mạnh mẽ dựa trên công nghệ tối tân, dựa trên năng lực quốc phòng toàn diện mà không ai dám thách thức.
Các tên lửa tầm xa này, dự kiến sẽ có tầm bắn dài nhất trong số tất cả các loại hỏa lực mà Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đang sở hữu, sẽ được trang bị trên chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến F-35.
Israel đang lên kế hoạch mở một hành lang qua Saudi Arabia để phục vụ các chuyến bay tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau thỏa thuận lịch sử được công bố hôm 13/8.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2020, trong đó tái khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh, tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên đang bị lung lay, do đó quân đội Hàn Quốc cần có khả năng đối phó với các mối đe dọa xuyên biên giới khác nhau.
Bộ Quốc phòng Anh sẽ trang bị đầu đạn hạt nhân mới W93 của Mỹ cho quân đội, thay thế các đầu đạn đang được sử dụng trong tên lửa đạn đạo Trident phóng từ tàu ngầm hiện nay.