Bộ Quốc phòng Hàn Quốc họp bàn tăng năng lực đối phó Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã chủ trì cuộc họp các chỉ huy hàng đầu để thảo luận việc tăng cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, cải thiện chống máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc họp bàn tăng năng lực đối phó Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup. (Nguồn: tellerreport)

Theo hãng Yonhap, ngày 3/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã gia hạn cam kết đảm bảo năng lực "áp đảo" để chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã chủ trì cuộc họp của các chỉ huy hàng đầu để thảo luận về những nỗ lực quốc phòng đang diễn ra, bao gồm tăng cường cam kết "răn đe mở rộng" của Mỹ, "bình thường hóa" hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và cải thiện khả năng chống máy bay không người lái.

[Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều chỉnh cách xử lý vấn đề Triều Tiên]

Bộ này nhấn mạnh rằng Nhóm tham vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) sẽ là một công cụ chính để củng cố độ tin cậy của cam kết răn đe mở rộng của Mỹ trong việc sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của mình, bao gồm cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh của Washington.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã tuyên bố thành lập NCG trong Tuyên bố Washington mà hai nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng hồi tháng 4 vừa qua. Nhóm được thành lập để thảo luận về các vấn đề hoạch định chiến lược và hạt nhân.

Bộ cũng lưu ý nỗ lực tăng cường các thủ tục tham vấn của các đồng minh để triển khai "kịp thời" các khí tài chiến lược của Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên, trong đó có tàu ngầm với khả năng mang tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng nêu rõ: "Chúng tôi đã quyết định đẩy nhanh hơn nữa những nỗ lực như vậy để thiết lập năng lực và thế trận quốc phòng áp đảo chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên."

Hồi giữa tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã gặp ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách của Mỹ tại Seoul, để thảo luận về việc ngăn chặn các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên và tình hình an ninh khu vực.

Cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng cấp cao hai bên này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do những lời lẽ cứng rắn của Triều Tiên chống lại các đồng minh và việc nước này thực hiện các hoạt động như phóng tên lửa. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ cần thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả khác nhau để tăng cường khả năng "răn đe mở rộng" của Mỹ, chẳng hạn như mở rộng việc triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ và tiến hành các cuộc tập trận khác nhau.

Về phần mình, ông Kahl lưu ý tầm quan trọng của sự phối hợp và liên lạc giữa hai nước đồng minh để tăng cường khả năng răn đe mở rộng, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của họ nhằm thay đổi tính toán của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục