Diễn đàn Tuần năng lượng Nga 2025 khai mạc ngày 15/10 tại Moskva, quy tụ 5.000 đại biểu từ 84 quốc gia thảo luận định hướng hợp tác và phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng Liên hợp quốc và UNDP hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận các nguồn vốn bền vững và ưu đãi để thực hiện các dự án năng lượng.
Bảo Ngọc đại diện thanh niên Việt Nam đã đưa ra những ý kiến và giải pháp thay đổi và bảo vệ môi trường, đóng góp vào bản tuyên bố chung của thanh niên tại COY18 về năng lượng tái tạo.
Tổng Thư ký OPEC cho rằng tính bền vững trong chuyển đổi năng lượng có nghĩa là cân bằng những nhu cầu của thế hệ hiện tại và tương lai, cân bằng quan hệ giữa phát triển và bảo vệ môi trường.
Mong muốn của Tập đoàn TGS là tìm cách đưa ứng dụng sản xuất hydrogen bằng cách điện phân nước biển thành nước ngọt ra Trường Sa, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của bà con và chiến sỹ.
Brussels Expo có tham vọng trở thành một trong những trạm năng lượng Mặt Trời lớn nhất thủ đô của Bỉ, phần năng lượng không được sử dụng sẽ được chuyển hướng đến các trạm sạc trong thành phố.
Trong chuyến thăm 3 ngày, Thái tử Đan Mạch Frederick cùng phu nhân dự nhiều chương trình về thúc đẩy năng lượng bền vững, qua đó giúp Việt Nam hiện thực hóa cam kết trung hòa carbon vào năm 2050.
Tỷ phú Elon Musk cho rằng thế giới vẫn cần phải sử dụng dầu mỏ và khí đốt, ít nhất trong ngắn hạn trước khi chuyển sang sử dụng năng lượng bền vững nếu không nền văn minh hiện nay sẽ sụp đổ.
Chính phủ Liên bang Đức một lần nữa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ kế hoạch của EU coi điện hạt nhân là năng lượng bền vững và cho rằng đây là nguồn năng lượng rủi ro và tốn kém.
Campuchia chủ trương không xây dựng thêm nhà máy thủy điện dọc sông Mekong mà chú trọng phát triển năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện đang tăng mạnh tại nước này.
Liên hợp quốc cho rằng thế giới đang đi đúng hướng theo sáng kiến năng lượng bền vững cho tất cả, nhưng tốc độ phát triển năng lượng tái tạo cần phải nhanh hơn nữa.
Các nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản đề xuất sản xuất khoảng 60% điện năng từ nguồn năng lượng bền vững nhưng vẫn phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân bất chấp cuộc khủng hoảng Fukushima.
Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thế giới có thêm những sáng kiến mới và đối tácđể làm thay đổi bức tranh năng lượng toàn cầu.
Gần 200 nhà hoạch định chính sách, khoa học và quan chức cấp cao của Việt Nam và các nước ASEAN đã tham dự Hội nghị về Khoa học và Công nghệ tại Singapore.