Từ Paris cho đến London, các nhà chức trách đều đã giới hạn giờ chiếu sáng cho dịp lễ, trong khi nhiều nơi đã chuyển sang sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng hoặc các nguồn năng lượng tái sinh.
Thông tin của tờ Nikkei Asia cho biết, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ là những nhà cung cấp vốn chủ chốt cho Việt Nam, còn Mỹ và Đức sẽ là những nhà cung cấp vốn chủ chốt cho Ấn Độ.
Chính phủ Nhật Bản sẽ không tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ vốn ODA, trong đó có các khoản vay bằng đồng yen, cho các dự án nhiệt điện chạy than từ các quốc gia khác.
Theo một báo cáo về khung thực hiện hóa Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Mỹ là nước xếp cuối cùng dựa trên tiêu chí đánh giá lượng khí thải và việc chú trọng năng lượng tái sinh.
Hàn Quốc là đối tác đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam, trong khi Nhật Bản đứng ở vị trí thứ hai, do đó dường như các hoạt động tìm kiếm cơ hội thương mại giữa hai nước tại Việt Nam được đẩy mạnh.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Nhật Bản sẽ tập trung sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh như năng lượng Mặt Trời và gió, trong khi vẫn duy trì vận hành các nhà máy than điện.
Từ chỗ tập trung vào nông nghiệp và y tế như hiện nay, ODA của Nhật Bản dành cho Cuba sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực khác như năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng...
Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Mỹ sẵn sàng giúp chính phủ các quốc gia vùng Caribe giảm gánh nặng chi phí năng lượng bằng việc chú trọng phát triển năng lượng tái sinh.
uba đã bắt đầu cải thiện ngành năng lượng với việc nhờ Nga giúp xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện. Các công trình này nằm trong một chương trình quy mô lớn nhằm tăng gần gấp đôi sản lượng điện vào 2030.
Theo báo cáo toàn cầu của Mạng lưới Chính sách Năng lượng Tái tạo Thế kỷ 21, số nước tham gia vào việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tái sinh đã tăng vọt so với năm 2005.
Nhà Trắng khuyến khích các cơ quan liên bang, các cơ sở quân sự và những tòa nhà lớn tại thủ đô Washington lắp đặt thêm các tấm pin năng lượng Mặt Trời.