Nước Nga đang hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1890, với nhiệt độ tại Moskva chạm ngưỡng gần 35 độ C, nhiều khu vực miền Nam vượt 40 độ C, gây nguy cơ cao cho sức khỏe và hỏa hoạn.
Chiều 1/5, Vườn Kew ở phía Tây Nam Thủ đô London của Anh đã ghi nhận nhiệt độ 29,3°C, vượt qua kỷ lục ngày 1/5 trước đó là 27,4°C tại Lossiemouth, Moray năm 1990.
Theo chuyên gia khí hậu của Nga, biểu hiện rõ ràng nhất của hiện tượng khí hậu cực đoan là những đợt nắng nóng mà người dân thủ đô Moskva đang phải trải qua.
Nguyên nhân gây chết tôm hùm, cá do hàm lượng oxy hòa tan DO rất thấp kéo dài (dự báo 2-3 mgO2/l), dưới ngưỡng chịu đựng của các loài cá nuôi; việc thiếu oxy là do mật độ lồng nuôi quá dày.
Trong ngày 18/7, 20 thành phố lớn của Italy ở trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng, trong đó nắng nóng được ghi nhận lên đến 47 độ C ở khu vực Sardinia và 45-46 độ C ở Sicily.
Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài tại Pháp vào nửa cuối tháng 10 vừa qua đã khiến nước này trải qua tháng có nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 3,5 độ C so với bình thường trên toàn quốc.
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nêu rõ cần khởi động lại khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động để tránh gián đoạn việc cung cấp điện trong mùa Đông tới.
Nhiệt độ các ngày 18-19/7 có thể tăng lên đến những mức cao kỷ lục trong khi nhiệt độ ban đêm cũng được dự báo cao bất thường, đặc biệt là ở các vùng đô thị.
Nắng nóng ở Bồ Đào Nha đã buộc nhà chức trách phải đặt hơn một nửa diện tích toàn lãnh thổ vào tình trạng "cảnh báo đỏ," cũng như triển khai hàng trăm lính cứu hỏa để ứng phó nạn cháy rừng.
Theo chuyên gia WB, các hạn chế xuất khẩu có nguy cơ làm trầm trọng hơn đà tăng giá lương thực toàn cầu, gây hiệu ứng domino: cuộc khủng hoảng sẽ tồi tệ hơn khi các nước khác có bước đi tương tự.
Nhà chức trách Hy Lạp đã phải sơ tán cả một ngôi làng trên đảo Evia do cháy rừng, trong khi đó thảm họa tương tự cũng tiếp tục hoành hành tại khu vực Tây Bắc Tây Ban Nha, phá hủy hơn 19.000ha đất.
Tại các thành phố như Albi, Toulouse và Montelimar ở miền Nam nước Pháp ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục từ 33,4-33,9 độ C; nhiệt độ tại các khu vực ở bờ biển miền Tây và miền Bắc cũng cao chưa từng có.
Dịch COVID-19 bùng phát ở Cuba đã khiến cho người dân quốc gia này dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí, khiến những nơi vốn nhộn nhịp nay trở nên hoang vắng lạ thường.
Phần Bắc bán cầu đang ấm lên với tốc độ nhanh hơn so với cả tất cả các vùng khác của Trái Đất, các khu rừng ở đây đang bị cháy với tốc độ chưa từng thấy trong ít nhất 10.000 năm qua.
15 độ C là nhiệt độ tối ưu để duy trì độ tươi ngon của cá ngừ tại chợ bán đấu giá, tuy nhiên đợt nắng nóng bất thường khiến cho việc giữ nhiệt độ ở mức dưới 20 độ C cũng hết sức khó khăn.
Theo Cơ quan Kiểm soát hỏa hoạn và thiên Nhật Bản, đã có 80 người thiệt mạng và 35.000 người phải nhập viện trong đợt nắng nóng bất thường từ đầu tháng Bảy ở nước này.
Chính quyền bang California, Mỹ, đã phải ban bố cảnh báo và lệnh sơ tán bắt buộc sau khi hàng loạt vụ cháy rừng bùng phát tại đây do nắng nóng cao bất thường kèm theo gió lớn.
Trong tháng Tám, lần đầu tiên ngành khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai ghi nhận nền nhiệt cao bất thường trên địa bàn tỉnh, gây ra nắng nóng gay gắt kéo dài giữa tiết lập Thu.
Thời tiết nắng nóng bất thường trên diện rộng tại Bạc Liêu đã làm thiệt hại gần 3.000 ha nuôi tôm; trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% chiếm hơn 2.400 ha, chủ yếu ở mô hình nuôi công nghiệp.