Nâng tầm hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Indonesia

Việt Nam-Indonesia cần tăng cường hợp tác kinh tế xứng với vị trí của 2 nước trong khu vực và với mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc.
Việt Nam và Indonesia cần tăng cường nỗ lực hơn nữa để nâng quan hệ hợp tác kinh tế lên ngang tầm với vị trí của hai nước trong khu vực và với mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc.

Đó là điều được Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh Lương Văn Lý và Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh Bambang Tarsanto chia sẻ tại buổi họp mặt ngày 6/9 kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2011).

Ông Lương Văn Lý nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia không ngừng được củng cố và phát triển trong hơn 55 năm qua.

Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia còn được thắt chặt hơn nhờ sự tham gia tích cực của mỗi nước vào các hoạt động của ASEAN cũng như trong các diễn đàn khu vực và quốc tế khác, đặc biệt là trong năm 2010 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và trong năm nay, khi Indonesia đang giữ trọng trách này.

Mối quan hệ về thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng đã có nhiều tiến triển trong thời gian gần đây, như trong sáu tháng đầu năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều tăng khá mạnh, ước đạt 1,947 tỷ USD, tăng 37,8% so với mức 1,183 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến tháng 11/2010, Indonesia có 25 dự án với tổng số vốn đầu tư 203 triệu USD. Tuy nhiên, theo ông Lương Văn Lý, so với nhu cầu và tiềm năng của cả hai nước, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn.

Tổng Lãnh sự Bambang Tarsanto cũng cho rằng dù đã có nhiều thành tựu nhưng hợp tác kinh tế song phương Indonesia-Việt Nam còn chưa xứng với tiềm năng và cần được tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hơn nữa.

Nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Indonesia, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức chương trình “Văn hóa Indonesia” nhằm giới thiệu tới người dân thành phố về đất nước, con người và nền văn hóa giàu bản sắc, phong phú, đa dạng của Indonesia.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia phối hợp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ “Sắc màu Indonesia” dành cho các bạn trẻ, sinh viên hai nước đang sinh sống, học tập, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục