Nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên gắn với du lịch và văn hóa trà

Thái Nguyên sẽ xây dựng Đề án tổ chức Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên với các chủ đề theo từng năm, đồng thời làm việc với các bộ, ngành TW để đưa sự kiện này trở thành hoạt động cấp quốc gia.
Một góc vùng chè Tân Cương. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với hơn 22.000ha chè và giá trị sản phẩm đạt trên 14.800 tỷ đồng mỗi năm, Thái Nguyên tiếp tục xác định cây chè là ngành hàng nông nghiệp chủ lực. Năm nay, tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị, phát triển bền vững ngành chè gắn với du lịch, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Tỉnh Thái Nguyên sẽ xây dựng Đề án tổ chức Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên hằng năm với các chủ đề theo từng năm, đồng thời làm việc với các bộ, ngành Trung ương để đưa sự kiện này trở thành hoạt động cấp quốc gia, góp phần nâng tầm thương hiệu trà và quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên.

Tỉnh cũng tham mưu triển khai Đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng phát triển du lịch cộng đồng vùng chè, du lịch nông nghiệp và làng nghề gắn với văn hóa trà.

Nông dân chăm sóc chè Xuân. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Đồng thời, địa phương tập trung giữ ổn định và phát triển bền vững vùng nguyên liệu, bảo vệ quỹ đất trồng chè tập trung, hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa có phương án thay thế phù hợp; đẩy mạnh cải tạo, trồng thay thế diện tích chè già cỗi bằng giống chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích phát triển vùng chè an toàn, hữu cơ, áp dụng VietGAP; xây dựng và đăng ký cấp mã số vùng trồng; từng bước triển khai chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành chè. Các hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ quản lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Theo ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU năm 2025 về phát triển ngành chè Thái Nguyên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bước đầu tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của chè Thái Nguyên. Cây chè tiếp tục được xác định là ngành hàng nông nghiệp chủ lực, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế khu vực trung du, miền núi của tỉnh.

Những năm qua, ngành chè của tỉnh duy trì ổn định và từng bước nâng cao chất lượng. Năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm được cải thiện; diện tích chè đạt tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ và mã số vùng trồng ngày càng tăng, tạo tiền đề cho định hướng xuất khẩu.

Đồng thời, giá trị văn hóa và thương hiệu chè Thái Nguyên tiếp tục được khẳng định, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm làng nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân.

Tuy vậy, việc phát triển ngành chè tại Thái Nguyên vẫn còn một số hạn chế. Diện tích chè có xu hướng thu hẹp do mở rộng đô thị, phát triển công nghiệp và hạ tầng giao thông, nhất là tại các khu vực phía Nam của tỉnh.

Bên cạnh đó, tình trạng lao động trẻ dịch chuyển khỏi khu vực nông nghiệp khiến nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất ngày càng thiếu hụt, ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng diện tích.

Ngoài ra, sản xuất chè vẫn còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ; liên kết chuỗi giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thực sự bền vững. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế, nhiều cơ sở sản xuất, đặc biệt là các tổ hợp tác và hộ nhỏ lẻ, chưa đủ điều kiện về hạ tầng, năng lực quản trị và nguồn lực tài chính để tiếp cận và áp dụng công nghệ số một cách đồng bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục