Não trẻ tổn thương nếu mẹ bị nhiễm thuốc trừ sâu

Phụ nữ mang thai phơi nhiễm thuốc trừ sâu dù ở mức độ nào thì não của trẻ có thể bị thay đổi về cấu trúc khiến kém thông minh hơn.

Theo nghiên cứu của tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences côngbố ngày 30/4, khi người phụ nữ mang thai phơi nhiễm với thuốc trừ sâu dù ở mứcđộ vừa phải thì não của đứa trẻ có thể bị thay đổi về cấu trúc khiến bé kémthông minh hơn.

Nghiên cứu trên được tiến hành đối với 369 bà mẹ mang thai ở thành phố New York,những người đến khám vì bị phơi nhiễm chlorpyrifos hay CPF, là loại chất được sửdụng rộng rãi để trừ sâu bệnh ở các trang trại và khu vực công cộng, và nghiêncứu này được tiến hành từ trước năm 2001, là thời điểm chất CPF bị cấm sử dụngtrong gia đình ở Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh 20 đứa trẻ, trong độ tuổi từ5-11, có mẹ bị kiểm tra là nhiễm chất CPF cao nhất thì thấy rằng “có những biểuhiện bất thường đáng kể” trong cấu trúc não của chúng so với 20 đứa trẻ có mẹ bịphơi nhiễm ít hơn với chất này.

Điều đáng chú ý là tất cả những người phụ nữ mang thai thuộc diện nghiên cứu nàyđều bị phơi nhiễm ở mức độ thấp hơn so với ngưỡng cấp tính theo quy định của Mỹ.Điều này cho thấy dù các bà mẹ tương lai chỉ bị phơi nhiễm ở mức độ vừa phảicũng có thể gây nguy hiểm cho sự phát triển não bộ của trẻ.

Virginia Rauh, giáosư tại Khoa sức khỏe cộng đồng Mailman kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Columbia vềsức khỏe môi trường của trẻ, nhận định: “Nghiên cứu này là bằng chứng cho thấygiai đoạn mang thai là khoảng thời gian dễ bị tổn thương cho sự phát triển củathai nhi. Bị phơi nhiễm với chất độc hại trong thời gian quan trọng này có thểcó những tác động khó lường đối với sự phát triển của não bộ cũng như hành vitính cách”./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục