NATO khẳng định không mong muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh này không mong muốn thái độ thù địch thời Chiến tranh Lạnh quay trở lại nhằm vào Nga.
NATO khẳng định không mong muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh này không mong muốn thái độ thù địch thời Chiến tranh Lạnh quay trở lại nhằm vào Nga, mặc dù ông bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường mạnh mẽ của Anh trong vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cựu điệp viên Nga Seirgei Skripal.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Stoltenberg khẳng định cần tiếp tục một cuộc đối thoại chính trị.

Quan chức hàng đầu NATO này nhấn mạnh: “Chúng ta không muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, chúng ta không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới, Nga là láng giềng của chúng ta, do đó chúng ta cần tiếp tục nỗ lực cải thiện mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga."

Ông lưu ý rằng trong những năm qua, các đồng minh NATO đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và triển khai thêm quân tại Đông Âu, nhằm đối phó với “tình hình an ninh biến động."

Tuy nhiên ông Stoltenbeg khẳng định: “Cô lập Nga không phải là một lựa chọn."

Quan chức quân sự này cho rằng: “Đến một lúc nào đó, Nga sẽ hiểu việc không đối đầu với chúng ta, thay vào đó hợp tác với chúng ta, nằm trong lợi ích của nước này."

NATO đã lên tiếng ủng hộ Ạnh sau vụ tấn công cựu điệp viên Skripal, nhấn mạnh không có lý do gì để nghi ngờ các phát hiện và đánh giá của chính phủ Anh trong vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục