NATO muốn tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại chính trị với Nga

Hội đồng Nga-NATO sẽ tiếp tục tồn tại như một cơ chế để Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đối thoại chính trị với Nga.
NATO muốn tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại chính trị với Nga ảnh 1Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng Nga-NATO sẽ tiếp tục tồn tại như một cơ chế để Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đối thoại chính trị với Nga. Tuyên bố trên được người phát ngôn NATO đưa ra ngày 4/9, trước hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này tại Xứ Wales, Vương quốc Anh.

Hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn lời người phát ngôn trên, cho biết NATO không có ý định hủy bỏ Hội đồng Nga-NATO.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nêu rõ lãnh đạo NATO không có kế hoạch phá vỡ "Thỏa thuận cơ bản về quan hệ Nga-NATO," được hai bên ký năm 1997, trong đó nhấn mạnh luận điểm rằng Nga và NATO không coi nhau là đối địch.

Hội đồng Nga-NATO được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO-Nga tháng 5/2002 ở Rome (Italy) như một cơ chế để hai bên tham vấn, thỏa hiệp và cùng đưa ra quyết định chung về các vấn đề cùng quan tâm trên cơ sở đối tác bình đẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục