NATO tố cáo Nga tiếp tục hậu thuẫn phe ly khai ở miền Đông Ukraine

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tố cáo Nga vẫn tiếp tục vũ trang và huấn luyện cho các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.
NATO tố cáo Nga tiếp tục hậu thuẫn phe ly khai ở miền Đông Ukraine ảnh 1Xe tăng của lực lượng ly khai tại khu vực Donetsk. (Nguồn: Reuters)

Hãng Reuters đưa tin ngày 11/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tố cáo Nga vẫn tiếp tục vũ trang và huấn luyện cho các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi Moskva tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn bằng cách rút hoàn toàn khỏi cuộc xung đột.

Trả lời họp báo liên quan tới những bình luận của một nhà ngoại giao Mỹ rằng xe tăng Nga đã vượt qua biên giới vào Ukraine trong những ngày gần đây, ông Stoltenberg từ chối đưa ra bình luận cụ thể song nêu rõ: "Chúng tôi vẫn thấy sự hiện diện của Nga cũng như việc nước này hậu thuẫn đáng kể cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Chúng tôi thấy hoạt động vận chuyển trang thiết bị, các lực lượng và huấn luyện. Nga vẫn còn ở miền Đông Ukraine."

Tổng Thư ký NATO nói thêm: "Do vậy, chúng tôi kêu gọi Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi miền Đông Ukraine và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Minsk"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục