Nền kinh tế Hàn Quốc đã "chạm đáy"

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 11/6 cho biết suy thoái kinh tế tại Hàn Quốc đã "chạm đáy".

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 11/6 cho biết suy thoái kinh tế tại Hàn Quốc đã "chạm đáy".

Lần đầu tiên kể từ khi nổ ra khủng hoảng tài chính, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này thay vì "tụt dốc" đã có những dấu hiệu "quay đầu" nhờ những chính sách mạnh của chính phủ và Ngân hàng trung ương.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lee Seong-Tae, kinh tế Hàn Quốc đã tránh được suy thoái khi đạt tốc độ tăng trưởng 0,1% trong quý I năm nay. Trong quý IV/2008, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm 5,1%.

Bộ trưởng Tài chính Yoon Jeung-hyun cũng cho rằng kinh tế Hàn Quốc sẽ hồi phục trong quí IV/2009 hoặc quí I/2010. 

Chỉ số tổng hợp hàng đầu của Hàn Quốc (gồm 10 yếu tố dự báo về xu hướng của nền kinh tế) đã đạt 114,7 điểm trong tháng 4, tăng 1,6% so với tháng 3 và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2008.

Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc cũng cho biết tình hình việc làm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và giá trị các đơn đặt hàng ngành xây dựng,... đều có chiều hướng tích cực.

Các quan chức chính phủ hy vọng những tín hiệu này báo hiệu nền kinh tế có thể phục hồi nhanh hơn trong 6 tháng cuối năm nay.

Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cảnh báo rằng giá dầu tăng đang gây sức ép lên lạm phát của nước này. Theo ông Lee Seong-Tae, việc giá dầu và giá hàng hóa tăng sẽ tác động tới xuất khẩu của Hàn Quốc, trở thành một nguy cơ mới đối với cả tăng trưởng và lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục