Quan hệ giữa Nga và Ai Cập trong lĩnh vực quân sự đang ngày càng mật thiết. Điều này được chứng minh qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo quân sự-chính trị của hai nước.
Cuộc tập trận sẽ sử dụng các loại pháo phòng không của Quân đội Ai Cập do Nga sản xuất như "Tor-M2E," "Buk-M2E," tổ hợp phòng không vác vai "Igla," pháp tự hành "Shilka."
Truyền thông Ai Cập ngày 24/6 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry khẳng định Ai Cập và Nga chia sẻ lập trường về vấn đề Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước.
Sau cuộc hội đàm diễn ra ở thành phố Sochi của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã ký thỏa thuận Hợp tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày đã ra chỉ thị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và đối tác toàn diện ở mức cao nhất giữa Nga và Ai Cập.
Tại cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga-Ai Cập, hai bên đã thảo luận về những biện pháp mở rộng quan hệ quân sự song phương và thúc đẩy hợp tác chống khủng bố.
Nga và Ai Cập nối lại các chuyến bay thẳng sau thời gian gián đoạn do liên quan đến vụ rơi máy bay Airbus A321 của Nga tại không phận Bán đảo Sinai của Ai Cập làm toàn bộ 224 người tử vong.
Khoảng 2,8 triệu lượt du khách Nga đã đến Ai Cập trước cuộc khủng hoảng năm 2011 và Ai Cập hy vọng khôi phục số lượng du khách Nga và thậm chí tăng gấp đôi trong tương lai gần.
Một phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Ai Cập ngày 10/10 đã lên tiếng bác bỏ khả năng cho phép thành lập bất cứ căn cứ quân sự nào của nước ngoài tại nước này.
Nga và Ai Cập đã nhất trí đẩy nhanh việc soạn thảo các văn kiện về hợp tác kỹ thuật quân sự, cũng như tổ chức cuộc họp về hợp tác thương mại và kinh tế vào cuối tháng 3.