Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm INF thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/12 bác bỏ cáo buộc của Mỹ, Nga vi phạm INF thời Chiến tranh Lạnh với Washington; cho rằng cáo buộc này thiếu bằng chứng, đơn thuần là suy đoán.
Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm INF thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Newsweek/TTXVN)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 21/12 bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga vi phạm Hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) thời Chiến tranh Lạnh với Washington, cho rằng cáo buộc này thiếu bằng chứng và đơn thuần là suy đoán.

Đồng thời, bà Zakharova tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ áp đặt đối với năm người Nga và người Chechnya là phi lý và vô căn cứ, đồng thời Moskva sẽ có các biện pháp trừng phạt đáp trả.

[Nga tuyên bố trả đũa các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ]

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 20/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với năm người, bao gồm cả lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov với cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, các quan sát viên quân sự của Nga đã phải rút khỏi một nhóm kiểm soát lệnh ngừng bắn chung do Kiev quyết tâm giải quyết bằng vũ lực cuộc khủng hoảng tại khu vực phía Đông Ukraine do quân nổi dậy kiểm soát.

Trước đó hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu hồi các quan sát viên làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và phối hợp chung tại Ukraine, cáo buộc phía Kiev cản trở công tác và hạn chế việc tiếp cận tiền tuyến của những người này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục