Nga bắt giữ người biểu tình quá khích phản đối cải cách hưu trí

Các lực lượng chức năng Nga đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình có hành vi quá khích trong khi phản đối kế hoạch tăng độ tuổi nghỉ hưu của chính phủ.
Nga bắt giữ người biểu tình quá khích phản đối cải cách hưu trí ảnh 1Cảnh sát Nga. (Nguồn: TASS)

Nhằm đảm bảo trật tự trị an đường phố, ngày 9/9, các lực lượng chức năng Nga đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình có hành vi quá khích trong khi phản đối kế hoạch tăng độ tuổi nghỉ hưu của chính phủ.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn Bộ Nội vụ nước này xác nhận cảnh sát đã tiến hành khoảng 100 vụ bắt giữ tại thành phố St Petersburg và một số vụ khác tại thủ đô Moskva.

Đây là các cuộc biểu tình do phe đối lập tại Nga khởi xướng.

[Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối cải cách hưu trí ở Bỉ]

Trước đó, theo dự thảo do chính phủ đệ trình, tuổi nghỉ hưu tại Nga được tăng từ 60 lên 65 đối với nam giới, và từ 55 lên 63 đối với nữ giới.

Việc tăng này được thực hiện theo nhiều giai đoạn, bắt đầu từ năm 2019, kết thúc vào năm 2028 đối với nam giới và năm 2034 đối với nữ giới.

Mục đích của cải cách chế độ hưu trí là giảm thâm hụt Quỹ Lương hưu và giảm sức ép đối với lực lượng lao động.

Tổng thống Nga Vladimir Putinkhẳng định dự luật được soạn thảo xuất phát từ những tính toán chặt chẽ về kinh tế, tài chính, nhân khẩu học.

Ông nhấn mạnh những sửa đổi luật hưu trí phải công bằng và bảo đảm được lợi ích của người dân.

Tổng thống Putin nêu rõ dự luật hưu trí được xây dựng để phù hợp với tình hình đất nước sau 10, 20, thậm chí 30 năm nữa.

Dự luật mới về hưu trí đảm bảo giữ nguyên tất cả các quyền lợi an sinh xã hội cho tất cả người về hưu.

Tuy nhiên những cải cách này vấp phải nhiều tranh cãi trong xã hội, đặc biệt từ bộ phận người lao động đang sắp đến tuổi về hưu. Hiện Liên bang Nga có 46,5 triệu người về hưu cao tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục