Nga cấm tiết lộ các thông tin quân sự gây tổn hại an ninh quốc gia

Theo luật pháp Nga, những người cố tình thu thập thông tin quân sự (bị coi là được sử dụng vì lợi ích của một chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài) sẽ bị quy kết là “điệp viên nước ngoài.”
Nga cấm tiết lộ các thông tin quân sự gây tổn hại an ninh quốc gia ảnh 1Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 1/10,  Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã liệt kê hàng chục thể loại thông tin mà theo đó, nếu các công dân Nga tiết lộ những thông tin này ở ngoài nước thì họ có thể bị xem là “đặc vụ nước ngoài.”

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bản danh sách do FSB đăng tải trên trang web của Chính phủ Nga bao gồm 60 chủ đề chưa được phân loại, trong đó có nhiều chủ đề liên quan đến quân đội - mà Moskva cho rằng có thể bị sử dụng để gây tổn hại đến an ninh của Nga. 

Bản danh sách bao gồm các chủ đề như mua sắm quân sự, tinh thần binh sỹ, nơi ở của binh lính, quân số, dữ liệu cá nhân của họ và những vấn đề cản trở sự phát triển của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos. 

[Nga bắt giữ giám đốc công ty an ninh mạng tình nghi phản quốc]

Năm ngoái, Nga đã mở rộng luật chống “điệp viên nước ngoài.” Theo đó, những người cố tình thu thập thông tin quân sự hoặc kỹ thuật quân sự (bị coi là được sử dụng vì lợi ích của một chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài) sẽ bị quy kết là “điệp viên nước ngoài.”

Tháng 11/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký ban hành đạo luật cho phép nhà chức trách nước này liệt cơ quan báo chí nước ngoài vào danh sách “đặc vụ nước ngoài” và phải tiết lộ các nguồn tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục