Nga cáo buộc Mỹ lợi dụng viện trợ nhân đạo để chống Venezuela

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ lợi dụng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela để thực hiện hành động quân sự chống lại chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS)

Ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ lợi dụng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela để thực hiện hành động quân sự chống lại chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ có hành động "khiêu khích nguy hiểm," đồng thời cho rằng việc thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tìm cách tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo của Mỹ, hiện đang được tập trung tại khu vực biên giới bên phía Colombia, là "cái cớ thuận tiện để thực hiện một hành động can thiệp quân sự."

Bà Zakharova cho biết Mỹ và các đồng minh của nước này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thảo luận cách thức nhằm trang bị vũ khí cho phe đối lập ở Venezuela, đồng thời cáo buộc Washington đang triển khai lực lượng đặc nhiệm và khí tài gần quốc gia Nam Mỹ này.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang lên kế hoạch chuyển giao vũ khí cho phe đối lập Venezuela với sự giúp sức của hãng sản xuất máy bay Antonov của Ukraine vào đầu tháng 3 tới.

[Trung Quốc: Viện trợ nhân đạo không nên bị ép đưa vào Venezuela]

Cũng theo quan chức trên, đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Mỹ vào Venezuela có thể dẫn tới các cuộc đụng độ và tạo cớ hòng lật đổ Tổng thống Maduro bằng vũ lực.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh phản đối hành động can thiệp quân sự vào tình hình Venezuela, đồng thời cho rằng hàng viện trợ nhân đạo không nên bị ép đưa vào quốc gia Mỹ Latinh này do lo ngại điều này có thể dẫn tới tình trạng bạo lực.

Ngày 21/2, Tổng thống Maduro đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Brazil, đồng thời đang xem xét khả năng áp dụng lệnh này đối với các cửa khẩu với Colombia, trong bối cảnh phe đối lập và các thế lực bên ngoài đang gây sức ép để đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ Venezuela vào ngày 23/2 tới.

Hiện nay hàng viện trợ nhân đạo do Mỹ cung cấp theo yêu cầu của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido vẫn đang được tập trung tại các trung tâm tiếp nhận ở Colombia, Brazil và đảo quốc Curacao.

Ông Guaido khẳng định số hàng viện trợ này sẽ được đưa vào lãnh thổ Venezuela bằng mọi giá trong ngày 23/2 và có thể là bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không.

Tuy nhiên, cùng ngày 22/2, Curacao thông báo sẽ không cho phép các chuyến hàng viện trợ cho Venezuela rời cảng nước này nếu không được giới chức Venezuela đồng ý.

Trước đó, hôm 21/2, một máy bay chở 50 tấn lương thực và thuốc men cho Venezuela đã hạ cánh xuống Curacao, cách bờ biển Venezuela khoảng 65km.

Tổng thống Maduro khẳng định đây là một “màn kịch” nhằm can thiệp vào Venezuela và thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng

Động lực chính chi phối sức mạnh của đồng USD bắt nguồn từ các dữ liệu vượt xa dự báo của kinh tế Mỹ; trong tháng 5 Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm, cao hơn gấp đôi so với dự báo của các nhà kinh tế.

Cổ động viên. (Ảnh minh họa: TTXVN)

World Cup 2026: Bản sắc cổ động viên kiểu Mỹ

Nhiều người nhập cư tại Mỹ cho biết sẽ hát quốc ca của cả hai quốc gia khi Mỹ đối đầu với đội tuyển "quê hương"; việc ủng hộ hai đội tuyển đã trở thành một phần đặc trưng của văn hóa tại Mỹ.

Tây Ban Nha giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

World Cup 2026: 11 cái tên định hình cuộc chơi

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

World Cup 2026: Một tia sét, hàng giờ chờ đợi

Tuân thủ quy trình an toàn về giông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động.