Nga chỉ trích NATO hành động khiêu khích

Ngày 30/4, Nga đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trục xuất 2 nhà ngoại giao thuộc Cơ quan đại diện Nga tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ.

Ngày 30/4, Nga đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trục xuất 2 nhà ngoại giao thuộc Cơ quan đại diện Nga tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ "Nga coi quyết định trên của NATO là hành động khiêu khích thô bạo, đi ngược lại những tuyên bố của ban lãnh đạo NATO về sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Nga".

Mátxcơva cũng kêu gọi các nước NATO cân nhắc về những hậu quả có thể do quyết định nói trên.

NATO đã thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hai người này liên quan tới một vụ xìcăngđan gián điệp, trong đó một cựu quan chức của Estonia bị buộc tội cung cấp các thông tin bí mật của NATO cho Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục