Thỏa thuận được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quân sự song phương, mở rộng phối hợp giữa hai nước và bảo vệ lợi ích của công dân Nga tại Cuba.
Từ Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời chúc mừng ông Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela, nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Theo kế hoạch, tàu huấn luyện Smolny, tàu tuần tra Neustrashimiy và tàu chở dầu Yelnya thuộc Hạm đội Baltic của Nga sẽ lưu lại cảng La Habana trong 3 ngày từ 27-30/7.
Tại buổi tiếp ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Cuba đánh giá chuyến thăm là một minh chứng về mối quan hệ tuyệt vời đã gắn kết hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và thương mại.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Novikombank tin rằng việc khai trương chi nhánh ở Cuba không chỉ là một giai đoạn mới của ngân hàng mà còn là một bước quan trọng trong quan hệ Nga-Cuba.
Ngày 12/6, một khinh hạm và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Hải quân Nga đã cập cảng tại thủ đô La Habana (Cuba) để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận hải quân ở vùng biển Caribe.
Bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Evgeny Grabchak cho biết Nga duy trì hợp tác chặt chẽ với Cuba trong việc xây dựng các nhà máy và mạng lưới điện.
Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko khẳng định không có quốc gia đối tác nào khác ở khu vực Mỹ Latinh mà Moskva lại có kinh nghiệm lâu dài và đa dạng trong lĩnh vực kinh tế và thương mại như với Cuba.
Nhà lãnh đạo Cuba và Nga nhấn mạnh rằng hai nước là các đồng minh đáng tin cậy khi duy trì sự tương tác nhiều mặt trong khi theo đuổi lộ trình làm sâu sắc thêm mối quan hệ Nga-Cuba.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ủy ban liên Chính phủ Nga và Cuba sẽ nhóm họp trong nửa đầu năm nay để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên năng lượng cùng nhiều nội dung khác.
Cuba và Nga, đều đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, đang tăng cường mạnh mẽ các mối quan hệ kinh tế thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư để vô hiệu hóa những hạn chế đó.
Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba cho rằng hai nước cần quan tâm đến trao đổi thương mại để gia tăng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng gắn với y tế, du lịch.
Theo Đại sứ Nga tại Cuba, việc triển khai hệ thống thanh toán MIR ở Cuba giúp lập các liên kết bỏ qua các tổ chức tài chính của các quốc gia không thân thiện và góp phần tăng cường hợp tác Nga-Cuba.
Trong cuộc họp giữa thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba và người đồng cấp Nga hai bên đã xem xét nhiều khía cạnh của việc hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng.
Nga và Cuba sẽ thảo luận các biện pháp tối ưu hóa hợp tác song phương cùng có lợi; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và tìm các biện pháp tiếp tục phát triển các dự án chung tại Cuba.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Cuba Bermudez đã đề cập các vấn đề hợp tác giữa Nga và Cuba trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phối hợp hơn nữa trong chương trình nghị sự quốc tế và trong Liên hợp quốc.
Theo Chủ tịch Thượng viện Nga, cuộc họp như vậy sẽ cho phép các nghị sỹ đưa ra lập trường chung về các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự song phương Nga-Cuba và quốc tế.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Moskva với Cuba trong bối cảnh quốc đảo này đối mặt với sức ép gia tăng từ Mỹ.
Tập đoàn vận tải TMH của Nga đang tìm cách tham gia quá trình hiện đại hóa hệ thống đường sắt của Cuba và ký các hợp đồng có tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba cho biết nước này ủng hộ quan điểm của Nga, đó là phản đối Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào những quốc gia khác.