Nga đã đình chỉ một số tổ chức dân tộc cực đoan

Mátxcơva đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của tổ chức dân tộc cực đoan lớn nhất tại Nga mang tên "Phong trào chống nhập cư trái phép."
Tối 16/2, Viện Công tố thành phố Mátxcơva đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của tổ chức dân tộc cực đoan lớn nhất tại Nga mang tên "Phong trào chống nhập cư trái phép" (DPNI).

Tổ chức này hiện có cơ sở tại hơn 30 chủ thể ở Liên bang Nga và do tên Vladimir Ermolaev cầm đầu.

Viện Công tố Mátxcơva đưa ra quyết định trên sau khi tiến hành kiểm tra việc DPNI tuân thủ luật pháp Liên bang Nga và kết luận rằng tổ chức này có những hoạt động cổ súy cho đường lối dân tộc cực đoan.

Ngày 10/2 vừa qua, viện đã gửi công văn tới Tòa án Mátxcơva đề nghị ra phán quyết xác nhận DPNI là một tổ chức dân tộc cực đoan và cấm tổ chức này hoạt động.

Trước khi có quyết định trên, các cơ quan bảo vệ luật pháp Nga đã nhiều lần xử lý hoạt động trái phép, thậm chí vi phạm pháp luật của các đại diện DPNI.

Năm 2009, Tòa án Dorogomilovo đã kết án 1 năm rưỡi tù treo đối với cựu thủ lĩnh phong trào này Alexander Belov-Potkin với tội danh reo rắc hằn thù dân tộc, như kêu gọi người Nga tẩy chay người Do Thái, Trung Á và Kavkaz.

Các thành viên DPNI cũng từng bị cảnh sát Mátxcơva buộc tội gây rối trên Quảng trường Quần ngựa ở thủ đô Nga làm hơn 10 nhân viên an ninh bị thương.

Cùng ngày 16/2, Tòa án khu Liên bang Privolga cũng đã ra phán quyết cấm hai tổ chức cực đoan trong khu vực này hoạt động.

Trước đó, hồi tháng Tư năm ngoái, theo đề nghị của Viện Công tố Mátxcơva, Tòa án thành phố thủ đô đã ra lệnh đình chỉ hoạt động đối với một tổ chức cực hữu mang tên "Liên minh Xlavơ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục