Nga dẫn đầu thế giới về xuất khẩu máy bay tiêm kích

Trong giai đoạn 2009-2012, Nga đã xuất khẩu được 559 chiếc máy bay tiêm kích đa chức năng thế hệ mới, trị giá 32,55 tỷ USD.
Lần đầu tiên trong lịch sử Nga vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu máy bay tiêm kích thế hệ mới. Giới chuyên gia cho rằng Nga có triển vọng rất tốt để duy trì vị trí quán quân này.

Theo số liệu thống kê chính vừa được công bố ngày 27/8, trong giai đoạn 2009-2012, Nga đã xuất khẩu được 559 chiếc máy bay tiêm kích đa chức năng thế hệ mới, trị giá 32,55 tỷ USD.

Theo tính toán, trong giai đoạn (2013-2016) Nga sẽ tiếp tục xuất khẩu được 529 chiếc, trị giá 41,4 tỷ USD. Tổng cộng trong giai đoạn 2009-2016 Nga sẽ xuất được 1088 chiếc, trị giá 74 tỷ USD.

Vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về Mỹ và Trung Quốc. Trong giai đoạn 2009-2016, Mỹ sẽ cũng xuất được 329 máy bay loại này, trị giá 31,1 tỷ USD, trong khi đó Trung Quốc xuất được 187 chiếc, trị giá 3,7 tỷ USD./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục