Nga đang phát triển siêu máy tính 10 petaflop

T-Platforms đang phát triển siêu máy tính 10 petaflop cho trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên nhà bác học Lomonosov.
Giống như châu Âu và Trung Quốc, Nga đang triển khai kế hoạch exascale (tỉ tỉphép tính/giây) nhằm mục đích ít phụ thuộc hơn vào công nghệ của Mỹ.

T-Platforms là công ty công nghệ có trụ sở tại Mátxcơva (Nga), đã xây dựngmột số hệ thống lớn nhất của đất nước.

T-Platforms cho biết họ đang phát triển siêu máy tính 10 petaflop cho trườngĐại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên nhà bác học M.V. Lomonosov.

Hệ thống lớn này ngang tầm các hệ thống đã thông báo tương tự đang được pháttriển ở những quốc gia siêu điện toán lớn, và có thể báo hiệu ý định của Nga trởthành một thành viên quan trọng trong cuộc đua xây dựng một hệ thống exascaletrong thập kỷ này.

Cuộc đua đã có sự tham gia của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Tổng sứcmạnh tính toán của các hệ thống đó là 1.000 petaflop (1 petaflop = 1 triệu tỉphép tính dấu chấm động/giây).

Việc xây dựng một hệ thống exascale sẽ đòi hỏi những cách tiếp cận mới trongbộ xử lý, kết nối, bộ nhớ và lưu trữ. Nếu đột phá xảy ra bên ngoài nước Mỹ, nócó thể dẫn tới sự phát triển của các công ty có thể thách thức sự thống trị củaMỹ trong công nghệ.

T-Platforms là nhà sản xuất điện toán hiệu năng cao (HPC) hàng đầu ở Nga, vàcũng đã có nhiều khách hàng bên ngoài nước Nga, nhất là ở châu Âu. Trước đây họđã xây dựng hệ thống 1,3 petaflop ở Đại học Tổng hợp Lomonosov.

Sử dụng chip Intel và NVIDIA, hệ thống mới nhất tại Đại học Tổng hợpLomonosov sẽ được làm mát bằng nước và dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm2013./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tập đoàn ByteDance ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chủ sở hữu TikTok dự định chi 12 tỷ USD mua chip AI

Tập đoàn ByteDance, công ty mẹ của nền tảng truyền thông xã hội TikTok, đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) với kế hoạch chi hơn 12 tỷ USD cho lĩnh vực này trong năm 2025.

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Việt Nam có hơn 73.700 doanh nghiệp công nghệ số

Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 73.788 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023, cùng với gần 1,26 triệu lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.