Nga đề xuất việc kiểm soát vùng an toàn Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 24/2, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, lực lượng quân cảnh Nga có thể được triển khai tại “vùng an toàn” dọc theo khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga đề xuất việc kiểm soát vùng an toàn Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 24/2, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov cho biết, lực lượng quân cảnh Nga có thể được triển khai tại “vùng an toàn” dọc theo khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tăng cường hợp tác trong vấn đề Syria]

Trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam và Trung Quốc, ông Lavrov cho rằng giới lãnh đạo quân đội vẫn đang thảo luận những chi tiết cuối cùng về hình thức của vùng an toàn này và mọi quyết định cuối cùng sẽ phải có lợi nhất đối với cả Damascus và Ankara.

Ông Lavrov nêu rõ: “Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc kết hợp các thỏa thuận ngừng bắn, biện pháp an toàn cũng như thành lập các vùng giảm căng thẳng, dưới sự kiểm soát của lực lượng quân cảnh Nga”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục