Báo Sueddeutsche Zeitung cho biết, Moskva quyết định giới hạn số nhân viên trong các tổ chức của Đức tại Nga ở mức 350 người, qua đó buộc hàng trăm người Đức phải rời khỏi Nga trước tháng 6.
Cơ hội cho việc giải quyết hòa bình căng thẳng hiện nay giữa Nga và phương Tây đã được mở ra trên bàn đàm phán, điều còn lại là các bên có đủ thiện chí để nắm bắt cơ hội này hay không.
Giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã giảm tổng thể khoảng 14,5% từ đầu ngày 15/2 sau khi Nga tuyên bố sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau năm 2024 nếu có nhu cầu.
Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Putin nêu rõ Nga sẵn sàng hợp tác hơn nữa và tiếp tục đối thoại với phương Tây về vấn đề an ninh châu Âu và tên lửa.
Thông tin về chuyến thăm công du tới Nga của Thủ tướng Đức Olaf Scholz được công bố trong bối cảnh quan hệ Nga-Đức đang căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine.
Tổng thống Putin cho biết chuyến công du của bà Merkel đến Nga không chỉ là "một chuyến thăm chia tay" mà còn bao gồm các cuộc thương lượng mang tính xây dựng về các vấn đề khác nhau.
Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Nga Putin sẽ xem xét các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình Afghanistan; xung đột miền Đông Ukraine và có thể đề cập đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm thảo luận về vụ đụng độ giữa lực lượng hải quân Nga và Ukraine tại Eo Biển Kerch.
Tờ New York Times bình luận mối quan hệ giữa Nga và Đức có thể được miêu tả theo kiểu vừa bạn vừa thù, với những mối liên kết về kinh tế, văn hóa và tri thức.
Ông Wolfgang Buechele, Chủ tịch Ủy ban Đức về Quan hệ Kinh tế Đông Âu nhận định cường độ trao đổi giữa hai nước Đức và Nga đã tăng lên đáng kể trong nhiều tháng qua.
Một nữ phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức cho biết, Mỹ đã trấn an Đức rằng mọi biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Moskva sẽ không ảnh hưởng tới việc xây dựng các đường ống dẫn từ Nga.
Ông Putin cho biết Nga có ý định tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên tới châu Âu thông qua Ukraine, bất chấp dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nga-Đức mang tên Dòng chảy phương Bắc 2.
Tình hình tại Ukraine và Syria, cuộc đối thoại liên Triều cũng như chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran... là những chủ đề chính trong cuộc thảo luận của hai ngoại trưởng Nga-Đức vào ngày 10/5
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục quan hệ hợp tác thiết thực và hai bên cùng có lợi giữa hai nước.
Ngày 30/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ mong muốn sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga ngay khi có tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk ở miền Đông Ukraine.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đang thay đổi chiến lược với Nga, theo đó sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đồng thời tăng cường đối thoại với Moskva.
Đại diện báo Nam Đức (Süddeutsche Zeitung) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc về sự liên quan của báo này với ngân hàng Mỹ, được Tổng thống Nga Putin đưa ra trước đó cùng ngày.