Nga, Hàn giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Hàn Quốc nhất trí tìm cách giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/6 ra thông cáo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã nhất trí tìm cách giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao, vì hòa bình và ổn định của toàn khu vực Đông Bắc Á.

Đây là kết quả cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng về tình hình bán đảo Triều Tiên sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hải quân Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Thông cáo trên được đưa ra sau khi hai miền Triều Tiên tường trình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ chìm tàu Cheonan. Hàn Quốc cáo buộc rằng tàu Cheonan bị ngư lôi của Triều Tiên tấn công, trong khi Bình Nhưỡng một lần nữa bác bỏ mọi sự dính líu và cho rằng kết quả điều tra đã bị bóp méo.

Nga - một thành viên có lá phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an - giữ lập trường không thiên vị trong vụ này. Các chuyên gia Nga đã kết thúc cuộc điều tra riêng của mình nhưng chưa công bố kết luận chính thức.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ chỉ huy lực lượng phối hợp Mỹ-Hàn, do Tướng Mỹ Walter Sharp đứng đầu, từ nay sẽ nắm quyền kiểm soát cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc mang tên Bảo vệ tự do Unchi (UFG).

Theo người phát ngôn bộ trên, quyết định này được đưa ra vì tình hình căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụ tàu Cheonan. Năm nay, cuộc tập trận UFG sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng Tám tới, là cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của cả lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc tiếp quản quyền kiểm soát cuộc tập trận này trong hai năm 2008 và 2009.

Trong một diễn biến khác, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell ngày 16/6 đã tới Soeul nhằm thảo luận vụ tàu Cheonan.

Theo kế hoạch, ông Campbell gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-lac, sau đó hội đàm với các quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong ngày 17/6 và vụ Cheonan sẽ là chủ đề thảo luận chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục