Nga kết án 57 đối tượng liên quan vụ tấn công khủng bố năm 2005

Tòa án tối cao của Cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga ngày 23/12 đã kết án 57 đối tượng liên quan vụ tấn công khủng bố năm 2005 ở thành phố Nalchik, Bắc Kavkaz.
Nga kết án 57 đối tượng liên quan vụ tấn công khủng bố năm 2005 ảnh 1Lực lượng vũ trang Nga tấn công các đối tượng khủng bố ở Nalchik vào ngày 14/10/2005. (Nguồn: AFP)

Tòa án tối cao của Cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga ngày 23/12 đã kết án 57 đối tượng liên quan vụ tấn công khủng bố năm 2005 ở thành phố Nalchik, Bắc Kavkaz.

Những đối tượng bị kết án đã nhận nhiều mức án khác nhau từ hơn 4 năm đến 23 năm tù giam cho các tội danh như khủng bố, tàng trữ vũ khí trái phép, giết người và tổ chức bạo loạn. Ngoài ra, có 5 đối tượng phải chịu mức án tù chung thân.

Theo bản cáo trạng, những đối tượng này có kế hoạch thành lập một nhà nước Hồi giáo tại khu vực Caucasus của Nga bằng cách tiến hành các hành động khủng bố và sử dụng nhiều loại vũ khí từ súng trường Kalashnikov đến tên lửa vác vai.

Tháng 10/2005, hàng chục đối tượng được trang bị vũ khí đã tấn công một số cơ sở an ninh, cửa hàng vũ khí và các tòa nhà khác ở Nalchik. Cuộc tấn công khiến 50 người thiệt mạng, trong đó có 35 cảnh sát và hơn 200 người bị thương.

Trong nhiều năm qua, Nga đã nỗ lực đấu tranh chống lại các phong trào nổi dậy ở Bắc Caucasus, nơi có nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan hoạt động.

Tuy nhiên, những tay súng vũ trang theo tư tưởng cực đoan ở khu vực Bắc Caucasus hiện vẫn là mối đe dọa đối với an ninh của Nga và thách thức đối với các lực lượng bảo vệ pháp luật của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục