Nga kiên quyết phản đối quân sự hóa Bắc Cực

Nga kiên quyết phản đối mọi ý đồ quân sự hóa Bắc Cực sau khi hai tàu phá băng của Canada và Mỹ đã tới phía Tây Bắc Cực thu nhập thông tin.
Hội đồng An ninh Nga (SBR) đã ra tuyên bố khẳng định Nga kiên quyết phản đối mọi ý đồ quân sự hóa Bắc Cực.
 
Tuyên bố trên được SBR đưa ra tối 7/8 sau khi có tin xác nhận hai tàu phá băng của Cơ quan bảo vệ bờ biển Canada và Mỹ gồm "Louis St. Laurent" và "Healy" cùng ngày đã tới phía Tây Bắc Cực "nhằm thu thập thông tin liên quan đến hải giới của vùng thềm lục địa ở đây", trong khi cảnh sát Canada bắt đầu tiến hành tuần tra trên sông Makkenzi nhằm khẳng định chủ quyền của nước này đối với Bắc Cực.
 
Phó Thư ký SBR Vladimir Nazarov khẳng định Nga trước sau như một phản đối quân sự hóa khu vực Bắc Cực và ủng hộ việc phân định một cách văn minh hải giới vùng biển này trên cơ sở luật quốc tế về lãnh hải.
 
Cùng với tuyên bố của SBR, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề Bắc Cực, ông Artur Chilingarov, cũng nhấn mạnh Mátxcơva sẽ không chấp nhận mọi tham vọng đối với vùng thềm lục địa Bắc Cực, nhưng hoan nghênh sự hợp tác của Mỹ và Canada trong công cuộc nghiên cứu khu vực này.
 
Cách đây 2 năm, Nga đã cho hai thiết bị lặn tiếp cận đáy Bắc Cực và cắm cờ Nga tại đó. Đồng thời, SBR đã thông qua văn kiện "Cơ sở chính sách quốc gia Nga tại Bắc Cực đến năm 2020 và thời kỳ tiếp theo" với nội dung trọng tâm là khẳng định chủ quyền của Nga ở vùng thềm lục địa Bắc Cực.
 
Nga, Mỹ, Canada và nhiều nước khác bắt đầu quan tâm đặc biệt đến Bắc Cực sau khi giới khoa học quốc tế công bố thông tin vùng biển này có thể chứa tới 15% trữ lượng dầu mỏ chưa được thăm dò và khai thác của thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục