Nga: Lập trạm chỉ huy trên không mới cho quân đội

Báo Izvestia cho biết tất cả các tư lệnh binh chủng các quân khu và các hạm đội sẽ nhận được loại máy bay mới này.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn báo Izvestia ngày 20/12 cho biết, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga và Bộ Tư lệnh Không quân nước này đã hình thành xong những yêu cầu kỹ thuật cho việc chế tạo các trạm chỉ huy trên không (LKP).

 

Trạm chỉ huy này sẽ bắt đầu được sản xuất vào năm 2013 trên khung máy bay vận tải IL-476 (Il-76MD-90A).

 

Báo Izvestia cho biết tất cả các tư lệnh binh chủng các quân khu và các hạm đội sẽ nhận được loại máy bay mới này.

 

Những trạm chỉ huy mới sẽ được dùng để thay thế cho loại IL-22 đã lỗi thời. Theo yêu cầu của quân đội, những trạm LKP mới cần phải được tích hợp vào hệ thống điều khiển tự động chung của các lực lượng vũ trang.

 

Hơn nữa, một số trạm chỉ huy sẽ được kết nối cả với hệ thống điều khiển chiến lược. Ngoài ra, trạm chỉ huy trên khung máy bay IL-476 phải được trang bị thiết bị kỹ thuật số có các kênh thông tin liên lạc được mã hóa chống nhiễu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục