Nga: Mỹ làm gia tăng "vòng luẩn quẩn" về vấn đề Triều Tiên

Ngày 17/3, Nga đã kêu gọi chấm dứt "vòng luẩn quẩn" về Triều Tiên, đồng thời cáo buộc những phản ứng cứng rắn của Mỹ đối với các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Nga: Mỹ làm gia tăng "vòng luẩn quẩn" về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov. (Ảnh: KBS/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 17/3, Nga đã kêu gọi chấm dứt "vòng luẩn quẩn" về Triều Tiên, đồng thời cáo buộc những phản ứng cứng rắn của Mỹ đối với các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong bài phỏng vấn được tờ JiJi Press của Nhật Bản đăng tải ngày 17/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nói: "Chúng tôi cho rằng nên nhìn nhận tình hình một cách đa chiều để phá vỡ vòng luẩn quẩn căng thẳng này."

Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh hiện nay nhằm phản ứng với các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, việc Mỹ cùng các đồng minh có những bước đi nhằm tăng cường tập trận và các hoạt động quân sự khác càng thôi thúc Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích mới."

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi phát biểu tại Seoul nhân chuyến thăm Hàn Quốc đã tuyên bố Mỹ đang cân nhắc hành động quân sự sau khi khẳng định 2 thập kỷ áp dụng chính sách phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục