Nga: Ngành công nghiệp máy bay không người lái có thể đạt 12 tỷ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tính ứng dụng của thiết bị bay không người lái là vô tận, không có ngành kinh tế hay công nghiệp nào không thể sử dụng máy bay không người lái.
Nga: Ngành công nghiệp máy bay không người lái có thể đạt 12 tỷ USD ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Ngành công nghiệp máy bay không người lái của Nga "rất có triển vọng và quan trọng," có thể đạt giá trị 1.000 tỷ ruble (12,2 tỷ USD).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện về lĩnh vực máy bay không người lái diễn ra ngày 27/4 tại khu công nghiệp Rudnevo ở Moskva.

Ông đồng thời nhấn mạnh tính ứng dụng của thiết bị bay không người lái là vô tận, không có ngành kinh tế hay công nghiệp nào không thể sử dụng máy bay không người lái. Ông nêu rõ việc phát triển lĩnh vực máy bay không người lái có thể làm tăng đáng kể khả năng cạnh tranh của mọi nền kinh tế.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh việc phát triển thiết bị bay không người lái và các công nghệ cao khác sẽ là một trong những ưu tiên của Nga không chỉ trong thập kỷ hiện tại mà còn cả trong tương lai. Theo đó, các công ty tham gia phát triển thiết bị bay không người lái của Nga sẽ nhận được mọi hỗ trợ của nhà nước. Tổng thống Putin cho biết thêm Nga sẽ phê duyệt các quyết định và dự án trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrey Belousov cho biết đến cuối năm 2026, nước này có thể sản xuất 18.000 máy bay không người lái mỗi năm. Con số này không bao gồm máy bay không người lái hạng siêu nhẹ có trọng lượng dưới 1kg.

Hiện nhu cầu về máy bay không người lái của Nga đã được đáp ứng 37% và dự kiến sẽ tăng lên 52%.

Đến năm 2030, Nga dự kiến sản xuất 32.000 máy bay không người lái mỗi năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trong nước.

Theo Phó Thủ tướng Belousov, nhu cầu hằng năm của Nga hiện ước tính là khoảng 32.000 máy bay không người lái, trong đó khoảng 20.000 máy bay không người lái được nhập khẩu từ nước ngoài, phần còn lại được sản xuất trong nước nhưng chủ yếu nhập khẩu linh kiện.

[Nga giới thiệu nhiều vũ khí hiện đại tại Triển lãm quốc phòng ở UAE]

Trước đó, Nga đã phát triển một hệ thống trinh sát tối tân có khả năng phát hiện và nhận diện một người ở khoảng cách 18km bằng chùm tia laser.

Cũng theo nguồn tin, "la bàn tích hợp, môđun dẫn đường vệ tinh và máy đo khoảng cách (máy viễn trắc) xác định tọa độ và truyền tọa độ đó đến người nhận bằng tín hiệu kỹ thuật số. Khi sử dụng máy tiếp phát, phạm vi truyền dữ liệu có thể lên tới 400km."

Vào tháng 12/2022, lực lượng đặc nhiệm của Quân khu miền Tây Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine cho biết họ đang sử dụng tổ hợp quang-điện tử đa chức năng Ironiya để dẫn mục tiêu và chụp ảnh đòn tấn công mục tiêu.

"Ironiya " được thiết kế để quan sát và thu thập thông tin về địa điểm, bao gồm cả việc phát hiện các đối tượng khác nhau.

Hệ thống được trang bị thiết bị chụp ảnh nhiệt và máy đo khoảng cách laser.

Thiết bị này còn có khả năng quay video, xác định tọa độ mục tiêu và chỉ định mục tiêu cho các phương tiện vũ khí tấn công có độ chính xác cao./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.