Nga phóng thành công vệ tinh viễn thông châu Âu

Sáng 30/9, Nga đã phóng tên lửa Proton-M với khối đẩy Briz-M mang theo vệ tinh truyền thông châu Âu Astra 2E từ sân bay vũ trụ Baikonur.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin từ sân bay vũ trụ Baikonur, rạng sáng 30/9, Nga đã phóng tên lửa Proton-M với khối đẩy Briz-M mang theo vệ tinh truyền thông châu Âu Astra 2E.

Bộ phận báo chí của Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos ra tuyên bố cho biết vụ phóng được thực hiện thành công lúc 1 giờ 38 (theo giờ Moskva). Chín phút sau khi xuất phát, phần tách khỏi khối đẩy đã tiếp tục đưa vệ tinh lên quỹ đạo dự kiến.

Dự tính, vệ tinh sẽ tới quỹ đạo lúc 10 giờ 50 ngày 30/9 (theo giờ Moskva).

Vệ tinh viễn thông Astra 2E thuộc sở hữu của công ty SES Astra, có nhiệm vụ tiếp phát các chương trình phát thanh và truyền hình ở cả hai định dạng analog và kỹ thuật số, cũng như bảo đảm mạng lưới liên lạc qua điện thoại và Internet cho các thuê bao ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Đây là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa loại này kể từ sau sự cố hồi tháng Bảy, làm mất ba vệ tinh của hệ thống GLONASS. Kế hoạch phóng Astra 2E ngày 21/7 đã phải hoãn lại do sự cố của tên lửa Proton./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục